​3 người tử vong do tai nạn giao thông

23/10/2018 09:11

3 người chết, 1 người bị thương trong ngày 21.10 vì tai nạn giao thông.

- Hồi 19 giờ 10 ngày 21.10, anh Đoàn Đắc Dần (sinh năm 1986, trú tại xã Thanh Quang, Nam Sách) là nạn nhân trong một vụ tai nạn giao thông đã tử vong tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Trước đó, hồi 13 giờ 30 ngày 14.10, tại km74 + 100 quốc lộ 37, đoạn qua xã Quốc Tuấn (Nam Sách), anh Dần lái xe mô tô 34B3 - 098.15 hướng Tiền Trung đi thị xã Chí Linh, do không làm chủ tốc độ đã tự ngã. Do vết thương quá nặng nên anh Dần không qua khỏi.

- Hồi 23 giờ ngày 21.10, tại km 13 + 500 đường 392, đoạn qua xã Đoàn Tùng (Thanh Miện), anh Nguyễn Hữu Dũng (sinh năm 1996, trú tại xã Thanh Tùng, Thanh Miện) lái xe mô tô 34B1 - 477.80 hướng xã Lam Sơn - Thanh Tùng, do không làm chủ tốc độ cũng tự ngã chết.    

- Hồi 20 giờ 30 ngày 21.10, tại km 5 + 100 tỉnh lộ 392, đoạn qua xã Bình Minh (Bình Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Hội (sinh năm 1983, trú tại xã Bình Xuyên, Bình Giang) lái xe mô tô 34B2 - 667.83 hướng xã Thái Học đi thị trấn Kẻ Sặt, va chạm với xe mô tô 15K1- 186.15 do anh Đỗ Văn Hành (sinh năm 1988, trú tại xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) điều khiển ngược chiều. Anh Hội chết, anh Hành bị thương.

Bị điện giật chết

Khoảng 17 giờ 40 ngày 21.10, tại khu vực chăn nuôi gia cầm của gia đình chị Vũ Thị Chiên (trú tại thôn Quảng Cư, xã Cẩm Đoài, Cẩm Giàng), cháu Vũ Mạnh Thưởng (sinh năm 2005, con trai chị Chiên) trong lúc đang mắc dây điện từ trong nhà ra khu chăn nuôi thì bị điện giật chết.

XUÂN TÂN

(0) Bình luận
​3 người tử vong do tai nạn giao thông