Xử phạt 3 quán karaoke hoạt động quá giờ 22,5 triệu đồng

29/12/2020 18:21

Công an thị xã Kinh Môn vừa xử phạt vi phạm hành chính 3 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke hoạt động quá giờ quy định, mỗi cơ sở 7,5 triệu đồng.

Hồi 0 giờ 40 ngày 7.12.2020, Công an thị xã Kinh Môn kiểm tra, phát hiện 3 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke hoạt động quá giờ quy định, gồm: karaoke 66 (thôn Xạ Sơn, xã Quang Thành) do Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1976, ở thôn Tống Thượng, xã Quang Thành) làm chủ; karaoke Hương Quê (thôn Đồng Quan, xã Quang Thành) do Trần Văn Cường (sinh năm 1994, ở thôn An Bộ, xã Hiệp Hòa) làm chủ; karaoke Trường An (thôn Bến Thôn, xã Thăng Long) do Nguyễn Duy Khướng (sinh năm 1976, ở thôn Xạ Sơn, xã Quang Thành) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, 3 cơ sở này đều có khách sử dụng dịch vụ.

* Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thị xã Kinh Môn) và Công an phường Hiệp Sơn vừa kiểm tra, phát hiện 6 đối tượng sử dụng ma túy tại 2 phòng 507 và 508 nhà nghỉ Anh Huy (phường Hiệp Sơn). 

Công an thị xã Kinh Môn đã lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định. 

PHƯƠNG THÙY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xử phạt 3 quán karaoke hoạt động quá giờ 22,5 triệu đồng