Xử lý nghiêm các hành vi cổ vũ bóng đá manh động, quá khích

06/12/2018 14:57

Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị, công an các địa phương duy trì nghiêm chế độ trực theo quy định, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Chiều 6.12, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho người dân tham gia cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 tối nay.

Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị, công an các địa phương duy trì nghiêm chế độ trực theo quy định, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Phối hợp ngăn chặn, kiềm tỏa các đối tượng lợi dụng sự kiện này để biểu tình, gây mất an ninh trật tự.  Lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự chủ động phương án hướng dẫn, phân luồng, điều tiết giao thông tại các khu vực trung tâm, tuyến đường trọng điểm trước, trong và sau thời gian diễn ra trận đấu. Ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi manh động, quá khích, sử dụng cờ Tổ quốc tùy tiện, phản cảm. Chủ động phòng chống trộm cắp, cướp giật tài sản, đua xe trái phép trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phải có tác phong, thái độ đúng mực, văn hóa khi tiếp xúc với người dân; đồng thời có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ việc chống người thi hành công vụ.

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, Công an TP Hải Dương lập 5 chốt tại khu vực ngã tư Máy Sứ, quảng trường Độc Lập, quảng trường Thống Nhất, ngã ba Tam Giang và ngã 5 trung tâm làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn giao thông. Đơn vị cũng phân công 2 tổ tuần tra, kiểm soát lưu động nhằm phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi gây mất an ninh trật tự, trộm cướp, đua xe trái phép.

HN

(0) Bình luận
Xử lý nghiêm các hành vi cổ vũ bóng đá manh động, quá khích