Xét xử lưu động 2 vụ án

22/11/2018 06:54

Tòa án Nhân dân huyện Thanh Hà mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự.

Ngày 21.11, tại nhà văn hóa thôn Xuân An (xã Thanh Khê), Tòa án Nhân dân huyện Thanh Hà xét xử lưu động 2 vụ án hình sự, tuyên phạt Dương Văn Kiều (sinh năm 1988, trú tại thôn Lại Xá,  xã Thanh Thủy, Thanh Hà) 15 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Văn Thép (sinh năm 1989, trú tại thôn Câu Trung, xã Quang Hưng, huyện An Lão, TP Hải Phòng) 7 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 11.7.2018, tại quán ăn của ông Phạm Văn Thụy (ở khu 2, thị trấn Thanh Hà), Kiều mượn xe máy nhãn hiệu Honda Wave 34B3 – 435.76 và 1 chiếc điện thoại di động tổng trị giá hơn 18 triệu đồng của anh Đỗ Văn Vịnh (sinh năm 1990, ở cùng thôn) rồi mang đi cầm đồ lấy tiền tiêu xài.

Ngày 29.8.2018, tại đường nội đồng thôn Nhan Bầu, xã Thanh Hồng (Thanh Hà), Thép đã sử dụng kìm cộng lực, dao cắt trộm 30 m dây cáp viễn thông trị giá hơn 2 triệu đồng của Viễn thông Hải Dương.

* Hồi 13 giờ 30 ngày 19.11, Công an huyện Gia Lộc bắt quả tang Đặng Tuấn Sơn (sinh năm 1989, trú tại xã Ngọc Sơn, Tứ Kỳ) sử dụng trái phép chất ma túy tại nghĩa trang khu 6, thị trấn Gia Lộc.

Hồi 15 giờ 20 ngày 19.11, Công an huyện Gia Lộc bắt quả tang Nguyễn Văn Suất (sinh năm 1989, trú tại xã Toàn Thắng, Gia Lộc) sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà.

VŨ VĂN TIẾN - XT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xét xử lưu động 2 vụ án