Xét xử hai vụ án ma túy

23/11/2018 12:31

Ngày 22.11, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử sơ thẩm 2 vụ án hình sự...

Ngày 22.11, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử sơ thẩm 2 vụ án hình sự, tuyên phạt Nguyễn Văn Triệu (sinh năm 1977, ở phường Phạm Ngũ Lão) 13 tháng tù; Nguyễn Thế Quyền (sinh năm 1989, ở phường Tứ Minh, đều ở TP Hải Dương) 16 tháng tù cùng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Triệu nghiện heroin và ma túy tổng hợp. Trưa 13.6.2018, Triệu đến khu vực gầm cầu vượt Phú Lương mua 1 gói ma túy tổng hợp của một người đàn ông không rõ tên, địa chỉ với 300.000 đồng. Sau khi mua Triệu lấy một ít ra sử dụng, phần còn lại giấu trong vỏ bao thuốc lá cất trong người. Khoảng 16 giờ 15 cùng ngày, khi Triệu đi đến đường Nguyễn Thị Duệ (TP Hải Dương) thì bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh kiểm tra thu giữ tang vật. Năm 2010, Triệu từng bị Chủ tịch UBND TP Hải Dương áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 24 tháng.

Tối 13.6.2018, Quyền đi xe máy đến khu công nghiệp Đại An, phường Tứ Minh (TP Hải Dương) mua một gói ma túy với giá 200.000 đồng của một nam thanh niên. Sau khi mua xong, Quyền phóng xe máy đi tìm nơi sử dụng. Khoảng 22 giờ cùng ngày, khi Quyền đi đến trước cổng khu công nghiệp Đại An thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh kiểm tra bắt quả tang.

NGUYÊN DÃ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xét xử hai vụ án ma túy