​Xét xử 3 đối tượng mua bán ma túy

21/08/2019 07:01

Sáng 20.8, Tòa án Nhân dân huyện Kinh Môn xét xử lưu động 2 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tòa tuyên phạt Vũ Văn Hảo (sinh năm 1979, ở khu 6, thị trấn Phú Thứ) 48 tháng tù, Nguyễn Đức Long (sinh năm 1992) 33 tháng tù, Hoàng Trường Giang (sinh năm 1994, cùng ở xã Hiệp An, Kinh Môn) 15 tháng tù.

Khoảng 10 giờ ngày 27.5.2019, Hảo đi xe khách đến khu vực Quán Toan (TP Hải Phòng) mua 1 túi heroin với giá 2 triệu đồng của một người không quen biết. Mua xong, Hảo đi xe khách về chỗ ở để cất giấu. Khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, Hảo bán 1 phần heroin với giá 300.000 đồng cho 1 đối tượng lạ mặt và cất giấu 2,222 g heroin còn lại thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Vào khoảng 6 giờ ngày 13.3.2019, Long bán cho Giang 0,29 g methamphetamine tại khu vực chợ của xã Hiệp An để Giang sử dụng. Khi Giang đang đi bộ đến khu vực cổng nhà nghỉ Gia Bảo (thị trấn Kinh Môn) thì bị bắt giữ. Long khai mua số ma túy trên của một người đàn ông lạ mặt ở khu vực Đại Bản, An Dương (TP Hải Phòng) từ đầu tháng 3.2019 để bán kiếm lời. Long từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 19.8, Công an huyện Ninh Giang bắt quả tang 1 vụ, 5 đối tượng đánh bạc (đánh lốc) tại nhà Trần Hải Lý (sinh năm 1955, ở xã Đồng Tâm), thu 17.346.000 đồng

TRANG THÀNH - VŨ OANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ​Xét xử 3 đối tượng mua bán ma túy