​Xét xử 2 vụ án hình sự tại Thanh Hà

11/10/2018 12:40

Ngày 10.10, Tòa án Nhân dân huyện Thanh Hà xét xử công khai 2 vụ án hình sự...

 Ngày 10.10, Tòa án Nhân dân huyện Thanh Hà xét xử công khai 2 vụ án hình sự đối với các bị cáo: Lê Văn Vịnh (sinh năm 1990, ở thôn Xuân Áng, xã Thanh Xuân) phạm tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy; Tiêu Văn Long (sinh năm 1984, ở thôn Trường Giang, xã Thanh Xuân) phạm tội trộm cắp tài sản và Phạm Quang Đức (sinh năm 1997, ở thôn Phương La, xã Cẩm Chế, cùng huyện Thanh Hà) phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hồi 16 giờ ngày 7.8.2018, tại khu vực đường thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế (Thanh Hà), Phạm Quang Đức đang cất giấu trái phép 0,266 g methamphetamine để sử dụng thì bị phát hiện bắt giữ. Hội đồng xét xử tuyên phạt Đức 13 tháng tù giam.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 13.7.2018, tại khu vực cửa hàng bán vật liệu xây dựng của ông Hoàng Thế Lương ở thôn Vĩnh Bình, xã Thanh Cường (Thanh Hà), Lê Văn Vịnh và Tiêu Văn Long bị bắt khi đang lấy trộm chiếc xe máy Honda Wave S 81P4- 8291, trị giá hơn 2,5 triệu đồng của ông Phạm Văn Hiện. Sau khi bắt giữ, lực lượng công an còn phát hiện Vịnh đang cất giấu trái phép 0,126 g heroin. Trước đó, Vịnh đã bị xử lý hành chính (phạt tiền 1,5 triệu đồng) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nhưng chưa chấp hành hình phạt. Hội đồng xét xử tuyên phạt Long 9 tháng tù giam; Vịnh 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, 12 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

VŨ VĂN TIẾN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ​Xét xử 2 vụ án hình sự tại Thanh Hà