Xét xử 2 vụ án hình sự

21/02/2019 06:06

Tòa án Nhân dân huyện Gia Lộc xét xử sơ thẩm 2 vụ án hình sự, tuyên phạt các bị cáo tổng cộng 28 tháng tù giam.

Sáng 20.2, Tòa án Nhân dân huyện Gia Lộc xét xử sơ thẩm 2 vụ án hình sự, phạt Nguyễn Đức Khuể (sinh năm 1961, ở thôn Phương Khê, xã Hồng Hưng) 13 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1972, ở thôn Vô Lượng, xã Thống Nhất) 15 tháng tù giam về tội đánh bạc.

Khoảng 16 giờ 25 ngày 21.12.2018, Khuể bị bắt quả tang khi tàng trữ 0,16 g heroin tại cầu Thống Nhất, khu 8, thị trấn Gia Lộc. Khuể khai mua số ma túy này của một người đàn ông không quen biết để sử dụng.

Khoảng 21 giờ 40 ngày 12.11.2018, Quân bị bắt quả tang cùng một số đối tượng đang đánh bạc tại nhà Vũ Văn Triệu (sinh năm 1969, ở thôn Vô Lượng). Công an đã thu giữ 2 bộ bài tú lơ khơ và hơn 3 triệu đồng. Quân từng bị kết án về tội đánh bạc năm 2018, chưa được xóa án tích.

*  Khoảng 15 giờ ngày 19.2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) bắt quả tang 4 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại nhà Nguyễn Quang Tuấn (sinh năm 1958, trú tại số 17B, ngõ 18, đường An Ninh, phường Bình Hàn, TP Hải Dương), thu 15 gói nhỏ heroin (chưa xác định trọng lượng).

BÌNH AN - XUÂN TÂN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xét xử 2 vụ án hình sự