"Xe 100" vẫn hoạt động công khai

24/07/2021 18:22

Chiều 24.7, tại một số hội nhóm trên mạng xã hội Facebook các lái "xe 100" vẫn nhận chở khách từ Hà Nội về Hải Dương.


Thông tin "Xe 100" nhận chở khách từ Hà Nội về Hải Dương trên mạng xã hội Facebook

Trao đổi qua số điện thoại 091.261.xxxx và 097.588.xxxx, các lái "xe 100" này khẳng định vẫn chở khách từ Hà Nội về Hải Dương và ngược lại. Đối với khách từ Hà Nội về, lái xe này chỉ nhận chở khách có hộ khẩu tại Hải Dương hoặc có hộ khẩu ở những tỉnh, thành phố không có dịch. Lái "xe 100" giải thích khách có hộ khẩu tại Hải Dương có thể đi qua chốt kiểm soát dịch Covid-19. Hiện mỗi lượt đi, khách phải trả cho lái xe từ 200.000-300.000 đồng/người. Hầu hết các "xe 100" đang chạy tuyến Hải Dương - Hà Nội hiện nay đều mang biển kiểm soát 34.

Theo quy định, các xe mang biển kiểm soát 34 qua chốt kiểm soát dịch chỉ cần xác định xem phương tiện này đi từ đâu về. Nếu trường hợp từ tỉnh ngoài vào thì phải xuất trình giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime-PCR. Trong trường hợp đi từ vùng dịch về sẽ phải cách ly tập trung. Tuy nhiên hiện nay, một số lái xe và người dân thực hiện việc khai báo thiếu trung thực để được qua chốt. Hải Dương không có chốt trên quốc lộ 5 mà chỉ có các chốt từ quốc lộ này vào tỉnh nên việc quản lý phương tiện từ tỉnh ngoài vào địa bàn gặp rất nhiều khó khăn.

Ngày 21.7, báo Hải Dương đăng bài viết Nguy cơ lây lan dịch từ "xe 100" phản ánh tình trạng "xe 100" vẫn chở khách từ vùng dịch về Hải Dương tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

ĐỖ GIA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    "Xe 100" vẫn hoạt động công khai