Vợ tạt xăng đốt chồng ở TP Hồ Chí Minh

03/07/2020 06:05

Chỉ vì mâu thuẫn gia đình, vợ tạt xăng đốt chồng tại phòng trọ ở quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh làm chồng và con gái bị thương phải chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu điều trị.


Cơ quan chức năng điều tra vụ cháy ở hiện trường

Tối 2.7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân, TP  Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Bùi Thị Mỹ Ngọc (41 tuổi, ở quận 6, tạm trú quận Bình Tân) để điều tra về vụ cháy làm hai người bị thương.

Hai người bị thương được xác định là ông Đ.N.Th. (46 tuổi, ở tỉnh Sóc Trăng, chồng bà Ngọc) và chị Đ.N.T.N. (23 tuổi, con gái ông Th. và Ngọc).

Theo thông tin ban đầu, bà Ngọc cùng hai cô con gái (N. và một em gái khác) tạm trú tại một phòng trọ trong khu nhà trọ trên đường Nguyễn Triệu Luật, khu phố 3, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Khoảng 22 giờ tối 1.7, tại phòng trọ, N. thấy cha mẹ (ông Th., bà Ngọc) đang mâu thuẫn cự cãi nhau nên chị đi lên gác. Khoảng 5 phút sau, N. nghe tiếng ông Th. hét lớn "cháy". Lúc này N. chạy xuống thấy lửa bốc cháy nên kêu cứu và điện thoại người thân giúp đỡ.

Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người dân xung quanh đến khống chế dập lửa và đưa cha con ông Th., N. đi cấp cứu tại một bệnh viện ở địa phương và sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP  Hồ Chí Minh.

Theo thông tin từ Công an quận Bình Tân, bà Ngọc đã đến Công an phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân đầu thú. Bước đầu bà Ngọc khai nhận hành vi tạt xăng đốt chồng mình là do mâu thuẫn trong gia đình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Vợ tạt xăng đốt chồng ở TP Hồ Chí Minh