Trấn áp tội phạm dịp cuối năm

12/01/2020 15:01

Sau gần 1 tháng thực hiện đợt cao điểm trấn áp tội phạm, lực lượng công an tỉnh đã triệt phá thành công nhiều vụ án, bắt giữ hàng trăm đối tượng phạm tội...

Các đối tượng đánh bạc trên sông Luộc bị bắt giữ ngày 2.1

Phá nhiều vụ án ma túy, cờ bạc lớn

Thời gian gần đây, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và công an các địa phương liên tiếp triệt phá các điểm, tụ điểm có đông người sử dụng ma túy trái phép. Là đơn vị chủ lực đấu tranh với loại tội phạm này, các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Phòng PC04, Công an tỉnh) đã chủ động nắm tình hình tại các điểm, địa bàn, tuyến phức tạp; tập trung rà soát các đối tượng nghiện, sử dụng ma túy và các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT).

Từ ngày 5.12.2019 đến nay, lực lượng Phòng PC04 đã phát hiện, bắt giữ 16 vụ, 34 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy. Đặc biệt, trong những ngày vừa qua, đơn vị liên tiếp bắt giữ nhiều vụ sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp tại những quán karaoke, bar.

Điển hình là đêm 3.1, tại 3 phòng hát Vip 999, 333, 605 quán karaoke Vạn Thành Club ở thôn Thái Mông, xã Quang Thành (Kinh Môn), lực lượng Phòng PC04 phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội kiểm tra phát hiện 30 đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp.

Tại các địa phương, lực lượng công an cấp huyện cũng phát hiện, xử lý nhiều vụ sử dụng ma túy tổng hợp tập thể. Tối 4.1, kiểm tra tại 2 quán karaoke Sapphire ở thị trấn Thanh Hà và Phượng Hoàng ở xã Thanh Khê (cùng huyện Thanh Hà), lực lượng Công an huyện Thanh Hà bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy và 12 trường hợp dương tính với ma túy.

Bên cạnh đó, trong 20 ngày đầu thực hiện cao điểm, từ ngày 15.12.2019 đến ngày 4.1, lực lượng công an huyện đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố 6 vụ án, 6 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, xử lý hành chính 5 vụ, 24 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Gần đây nhất, lúc 22 giờ 30 ngày 5.1, lực lượng Công an huyện Gia Lộc kiểm tra đột xuất quán bar XO ở khu đô thị Đồng Mơ, khu 1, thị trấn Gia Lộc, phát hiện 95 thanh niên đang trong tình trạng say sưa nhảy múa trong một phòng rộng.

Nhiều đối tượng uống rượu mạnh và sử dụng bóng cười. Qua xét nghiệm nước tiểu, công an xác định có 16 thanh niên, gồm 8 nam, 8 nữ dương tính với ma túy. 

Đặc biệt, rạng sáng 2.1, lực lượng Công an tỉnh đã triệt phá ổ bạc quy mô lớn trên sông Luộc thuộc địa bàn xã Hiệp Lực (Ninh Giang), bắt giữ 27 đối tượng, thu giữ gần 1,5 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tài sản giá trị lớn.

Đây là ổ nhóm đánh bạc với thủ đoạn tinh vi do Phạm Văn Bính (sinh năm 1986, trú tại xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) cầm đầu. Bọn chúng sử dụng tàu vỏ sắt trọng tải 500 tấn, lợi dụng địa bàn sông nước, giáp ranh để tổ chức đánh bạc. Việc triệt phá thành công ổ bạc trên góp phần quan trọng bảo đảm ANTT tại địa phương.

Giữ cho Tết bình yên

Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Canh Tý 2020 bắt đầu từ ngày 15.12.2019 đến ngày 14.2.2020. Để thực hiện hiệu quả đợt cao điểm, Công an tỉnh đã giao các phòng nghiệp vụ, công an các địa phương điều tra cơ bản, nắm tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Từ đó xác định địa bàn, đối tượng cần tập trung đấu tranh, xác định các loại tội phạm phát sinh trong thời gian trước, trong, sau Tết. Công an tỉnh giao chỉ tiêu công tác cụ thể cho các đơn vị để tổ chức phòng ngừa, đấu tranh.

Đến ngày 5.1, lực lượng công an trong tỉnh điều tra, làm rõ 42 vụ, 20 đối tượng trộm cắp tài sản; 17 vụ, 105 đối tượng cờ bạc, thu giữ tang vật trị giá 1 tỷ 543 triệu đồng; 48 vụ, 48 đối tượng về các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng cấm; 54 vụ, 155 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; 12 vụ, 25 đối tượng, 21 tàu vận chuyển cát đen san lấp không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, thu giữ 6.737m3 cát; bắt giữ 8 vụ, 8 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, buôn bán vũ khí, vật liệu nổ và pháo trái phép.

Đồng thời xử lý 2 vụ, 6 đối tượng về hành vi ném chất bẩn đòi nợ. Từ những kết quả trên, tình hình phạm pháp hình sự trong những ngày qua được kiềm chế. Từ ngày 15.12.2019 đến ngày 5.1, trong tỉnh xảy ra 25 vụ, giảm 6 vụ so với 20 ngày trước đó.

Dự báo thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán, tình hình ANTT tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhất là các loại tội phạm trộm cắp, ma túy, cờ bạc, hoạt động của các ổ nhóm, tội phạm lưu động. Các hành vi mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, pháo nổ có chiều hướng gia tăng.

Tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp hơn. Nguy cơ cháy nổ cũng tiềm ẩn phức tạp. Lực lượng Công an tỉnh tiếp tục tập trung tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm để giữ vững ANTT cho người dân trong tỉnh vui xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

HẠO NHIÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trấn áp tội phạm dịp cuối năm