Tòa án Nhân dân huyện Thanh Hà xét xử 3 vụ án hình sự

27/09/2019 16:43

Tòa án Nhân dân huyện Thanh Hà xét xử 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý và trộm cắp tài sản.

Ngày 27.9, Tòa án Nhân dân huyện Thanh Hà mở 3 phiên toà xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự, tuyên phạt Nguyễn Văn Công (sinh năm 1993) 12 tháng tù giam, Lê Đức Tuấn Anh (sinh năm 1983, cùng ở thôn An Liệt, xã Thanh Hải) 18 tháng tù giam đều về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý; Phạm Văn Đức (sinh năm 1997, ở thôn Hạ Trường, xã Thanh Cường, cùng huyện Thanh Hà) 27 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Hồi 8 giờ 30 ngày 1.7.2019, tại phòng trọ ở thôn Xuân An (xã Thanh Khê, Thanh Hà), Công đang cất giấu trái phép 0,128 g ma túy để sử dụng thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.    

Hồi 17 giờ 25 ngày 21.7.2019, Tuấn Anh đang cất giấu trái phép 0,192g heroin để sử dụng tại khu vực đò Quang Thanh thuộc thôn Vĩnh Xá (xã Thanh Cường, Thanh Hà) thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Tuấn Anh đã từng bị kết án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khoảng 14 giờ ngày 29.5.2019, lợi dụng gia đình ông Lê Đình Thêm (ở thôn Hạ Trường, xã Thanh Cường) không có ai ở nhà, Đức đã cạy khóa cửa lán lấy trộm chiếc xe máy trị giá hơn 43 triệu đồng.

VŨ VĂN TIẾN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tòa án Nhân dân huyện Thanh Hà xét xử 3 vụ án hình sự