Thuê 16 ô tô mang đi cầm cố

14/11/2019 19:54

Cơ quan điều tra chỉ mới thu hồi được 3 xe hơi các loại tại Campuchia, hiện còn 13 chiếc chưa thể thu hồi được.


Bùi Thế Tín.  Ảnh: Viện Kiểm sát Nhân dân TP Cần Thơ cung cấp

Hai kẻ chuyên lừa đảo thuê xe tự lái trên địa bàn Cần Thơ và Đồng Tháp vừa bị đề nghị truy tố. Trong khi các nạn nhân thì ôm nợ vì tài sản vẫn biệt tăm, chưa thu hồi được.

Lừa hàng chục xe hơi bằng 1 thủ đoạn

Ngày 14.11, nguồn tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân TP Cần Thơ cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công anTP Cần Thơ vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố Bùi Thế Tín (35 tuổi, ngụ phường Bùi Hữu Nghĩa) và Trương Tấn Phát (29 tuổi, ngụ phường Bình Thủy) cùng quận Bình Thủy, TP Cần Thơ về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua quá trình điều tra, công an xác định Tín và Phát cũng là những người làm dịch vụ cho thuê xe hơi tự lái trên địa bàn Đồng Tháp và Cần Thơ.

Do cần tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ, Phát bàn bạc với Tín thuê xe hơi tự lái rồi đưa cho Tín đi cầm lấy tiền.

Phát lấy lý do chạy dịch vụ, kiếm lời chênh lệch nên đã tìm thuê 6 xe hơi các loại trên địa bàn TP Cần Thơ, nhưng khi nhận được xe thì Phát đưa cho Tín để lấy từ 30-40 triệu đồng/xe.

Tín mang các xe trên thế chấp lại cho Lê Văn Hiển và Lê Mã Trường Kỳ để lấy mỗi xe từ 40-100 triệu đồng.

Kết luận định giá tài sản, 6 xe mà Tín và Phát chiếm đoạt là hơn 3,2 tỷ đồng. Số tiền thế chấp là 620 triệu đồng. Trong đó, Phát chiếm đoạt 270 triệu đồng, Tín chiếm đoạt 350 triệu đồng.

Ngoài 6 chiếc xe trên, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ còn nhận tin báo tố giác tội phạm của anh Nguyễn Bạch Vân (21 tuổi, nhân viên Công ty Du lịch Trường Hưng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ). Anh Vân tố giác tội phạm đối với Bùi Thế Tín vì đã thuê 9 xe hơi của công ty rồi mang đi cầm cố, trốn biệt. Ngoài 9 chiếc trên, Tín còn đích thân thuê 1 xe hơi của ông Nguyễn Đức Trí, ngụ Đồng Tháp rồi tiếp tục mang đi cầm cố lấy tiền.

Kết luận định giá tài sản cho thấy 10 xe hơi mà Tín chiếm đoạt trên là hơn 5,4 tỉ đồng. Số tiền cầm xe chiếm đoạt là 710 triệu đồng và 3.500 USD…

Các xe hơi mà Tín, Hiển và Kỳ khi nhận cầm đều bị tháo các định vị, sau đó mang sang Campuchia tiêu thụ.

Nạn nhân ôm nợ vì tài sản chưa thu hồi

Liên quan vụ án trên, hiện tại phía cảnh sát điều tra chỉ mới thu hồi được 3 xe hơi các loại tại Campuchia, hiện còn 13 chiếc chưa thể thu hồi được.

Riêng Lê Văn Hiển hiện đang bị Cục cảnh sát Hình sự Campuchia bắt giữ cũng với thủ đoạn tiêu thụ xe ô tô của Việt Nam, còn Lê Mã Trường Kỳ hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tiếp xúc với phóng viên, ông Lê Ngọc Việt Anh, chủ sở hữu xe hơi CX5 biển số 64A-049.90, cho biết ông mua chiếc xe trên giá hơn 1 tỷ đồng cách thời điểm bị lừa khoảng 1 năm.

Theo ông Anh, chiếc CX5 của ông bị Tín lừa vào cuối năm 2018, đến cuối tháng 5.2019 phía cảnh sát điều tra mới thông báo khởi tố vụ án hình sự.

"Dù tài sản của tôi chưa biết đang ở đâu, chưa thể thu hồi nhưng giữa tháng 6.2019 phía cảnh sát điều tra gửi bản kết luận giám định tài sản chiếc CX5 là hơn 800 triệu đồng.

"Từ ngày bị lừa, tôi không có nguồn thu và phải ôm món nợ lớn hằng tháng. Cả lãi và gốc mua góp cho ngân hàng khoảng 17 triệu đồng/tháng" - ông Anh nói.

Được biết Công ty Du lịch Trường Hưng (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) này do đại úy Trần Ngọc Hiếu (nguyên Phó trưởng Công an phường Hưng Phú, quận Cái Răng và hiện đang công tác tại Công an huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) và bà Phan Diễm Trang làm chủ.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thuê 16 ô tô mang đi cầm cố