Tên trộm 21 điện thoại di động lĩnh án

30/11/2018 07:10

Đỗ Văn Ngà đột nhập vào một cửa hàng điện thoại di động trộm 210.000 đồng tiền mặt và 21 điện thoại di động, tổng trị giá tài sản hơn 97 triệu đồng.

Ngày 29.11, Tòa án Nhân dân huyện Nam Sách xét xử hai vụ án hình sự, tuyên phạt Đỗ Văn Ngà (sinh năm 1988, trú tại khu Bãi Bồi, xã Nam Đồng, TP Hải Dương) 30 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản; Phạm Công The (sinh năm 1993) 7 tháng tù giam, Nguyễn Bá Khánh (sinh năm 1986, cùng trú tại thôn An Xá, xã Quốc Tuấn, Nam Sách) 6 tháng tù giam về tội đánh bạc.

1 giờ sáng 4.9.2018, Ngà đột nhập vào cửa hàng điện thoại di động của anh Vũ Văn Ngân (sinh năm 1986, ở thôn Nam Khê, xã Hồng Phong) lấy trộm 210.000 đồng tiền mặt và 21 điện thoại di động, tổng trị giá tài sản  hơn 97 triệu đồng.

Từ 13-14 giờ ngày 2.9.2018, The, Khánh và một số đối tượng khác đang đánh liêng tại quán nước của chị Nguyễn Thị Thiệu Vân (ở thôn An Xá) thì bị lực lượng Công an huyện Nam Sách bắt quả tang.

Sáng 29.11, Tòa án Nhân dân huyện Kim Thành mở 2 phiên tòa xét xử, tuyên phạt Lê Văn Phòng (sinh năm 1991, trú tại thôn Lương Xá Nam, xã Kim Lương) 26 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy; Nguyễn Hữu Thọ (sinh năm 1988, trú tại thôn Dưỡng Mông, xã Ngũ Phúc, cùng huyện Kim Thành) 15 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

TÂM TÂM - NGUYỄN THỊ NHUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tên trộm 21 điện thoại di động lĩnh án