Ra tù đầu năm, giữa năm lại bị bắt vì tàng trữ ma túy

28/09/2020 17:30

Nguyễn Văn Giống sinh năm 1952, ở thôn Bá Nha, xã Thanh Quang (Thanh Hà) từng có 3 tiền án về tội tàng trữ, mua bán trái phép ma túy.

Sáng 28.9, Tòa án Nhân dân huyện Thanh Hà xét sử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Nguyễn Văn Giống 5 năm 3 tháng tù vì tội tàng trữ trái phép ma túy. 

Hồi 7 giờ 30 ngày 22.7.2020 tại nhà ở của mình, Giống đang cất giấu trái phép 0,376 g heroin để sử dụng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Giống là lao động tự do. Trước khi bị tuyên án, đối tượng này đã có 3 tiền án về tội tàng trữ, mua bán trái phép ma túy với tổng hình phạt gần 19 năm tù. Giống mới chấp hành xong án phạt tù ngày 27.1.2020.

​VĂN BÌNH

(0) Bình luận
Ra tù đầu năm, giữa năm lại bị bắt vì tàng trữ ma túy