Nữ quái lừa đảo hơn 4,7 tỷ đồng lĩnh án gần 26 năm tù

16/01/2019 14:42

Với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, nữ quái Lê Thị Hạnh đã lĩnh 25 năm 8 tháng tù giam.

Lê Thị Hạnh bị Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên phạt 25 năm 8 tháng tù giam

Ngày 15.1, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Lê Thị Hạnh, sinh năm 1973 ở xã Thanh Bính (Thanh Hà) 25 năm 8 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tòa cũng tuyên phạt Trịnh Bá Chính, sinh năm 1972 ở phường Thanh Bình (TP Hải Dương) 26 tháng tù giam về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Để có tiền trả nợ các khoản đã vay, khoảng đầu tháng 7.2017, Hạnh thuê Chính làm giả 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm theo các thủ tục về đất để bán lấy tiền trả nợ. Chính đã sử dụng các mẫu giấy tờ do Hạnh cung cấp làm giả giấy tờ và được Hạnh trả hơn 2 triệu đồng. Ngày 17.7.2017, tại Văn phòng Công chứng Thành Đô, phường Lê Thanh Nghị (TP Hải Dương), Hạnh đã làm thủ tục công chứng 2 thửa đất không có thật cho anh Khương Viết T. (Tứ Kỳ), chiếm đoạt 1 tỷ 350 triệu đồng. 

Sau đó, thông qua mối quan hệ, Hạnh quen biết anh Nguyễn Đức S. (TP Hải Dương) và vay 3,4 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng trong thời hạn 2 ngày. Ngày 31.1.2018, Hạnh thuê Chính 500.000 đồng để làm giả 1 biên bản cam kết giải ngân của Ngân hàng TMCP Xăng dầu (PGBank), 1 bản khế ước nhận nợ số tiền 3 tỷ 570 triệu đồng của PGBank chi nhánh Hải Dương để đưa cho anh S. Trong 2 ngày 31.1.2018 và 1.2.2018, anh Nguyễn Đức S. đã chuyển tiền và Hạnh chiếm đoạt số tiền trên rồi bỏ trốn.

Tổng số tiền Hạnh chiếm đoạt của anh Khương Viết T. và Nguyễn Đức S. là 4 tỷ 750 triệu đồng. Trong vụ án này, Hạnh độc lập thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, sử dụng 13 con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để thực hiện tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Lê Thị Hạnh thuê Trịnh Bá Chính làm giả 13 con dấu, tài liệu nên giữ vai trò chính trong vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Trịnh Bá Chính là đồng phạm.

NGUYÊN DÃ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nữ quái lừa đảo hơn 4,7 tỷ đồng lĩnh án gần 26 năm tù