Một phụ nữ đã ly hôn phạm tội tàng trữ ma tuý

24/07/2021 09:44

Bị can Nguyễn Thị Bé (Nam Sách) bị truy tố về tội tàng trữ ma túy; Vũ Đình Cán, Nguyễn Thanh Việt (cùng ở Thanh Hà) phạm tội trộm cắp tài sản.

Ngày 23.7, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh Hà truy tố các bị can Nguyễn Thị Bé (sinh năm 1978) ở xã An Sơn (Nam Sách) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và Vũ Đình Cán (sinh năm 1994) ở xã Liên Mạc (Thanh Hà) về tội trộm cắp tài sản.

Hồi 10 giờ 15 ngày 5.6, tại đường tỉnh 390 địa phận thôn Quan Khê, xã Việt Hồng (Thanh Hà), Bé cất giấu 0,224g methamphetamine để sử dụng thì bị bắt giữ. Bé là lao động tự do, có 2 con, đã ly hôn chồng, chưa có tiền án, tiền sự.

Vào khoảng 18 giờ ngày 23.4 tại vườn trồng ổi của anh Nguyễn Đức Vương ở thôn Tiêu Xá (xã Liên Mạc), Cán cùng một đối tượng nữa lấy trộm chiếc máy bơm nước trị giá khoảng 4,5 triệu đồng của gia đình anh Vương. Đến 8 giờ 30 ngày 10.5, Cán tiếp tục lấy trộm 1 chiếc cân trị giá 900.000 đồng của gia đình anh Vũ Văn Hải ở thôn Nhân Lư (xã Cẩm Chế, cùng huyện Thanh Hà). Cán là lao động tự do, chưa có vợ con, từng có tiền án 15 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, chịu án phạt xong vào tháng 6.2020 và có 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản vào tháng 12.2020.

Đối tượng Nguyễn Thanh Việt tại cơ quan điều tra

Cùng ngày 23.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Hà đã khởi tố bị can Nguyễn Thanh Việt (sinh năm 1981, ở xã Tân Việt, Thanh Hà) về tội trộm cắp tài sản. Vào các ngày 26, 27, 30.6 và 3.7, Việt đã lấy trộm 12 tấm cốp pha trị giá 2,1 triệu đồng tại nhà các ông Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Đức Hiển (ở cùng xã Tân Việt).

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một phụ nữ đã ly hôn phạm tội tàng trữ ma tuý