Mâu thuẫn dẫn đến chết người

24/03/2018 08:55

Trong khi xô xát với anh Đỗ Thế Anh, Quyết liên tục đấm vào đầu Thế Anh khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não và chết sau đó 10 ngày.

Ngày 23.3, Tòa án Nhân dân huyện Nam Sách xét xử vụ án hình sự, tuyên phạt Lương Viết Quyết (sinh năm 1987 ở thôn An Đông, xã An Bình, huyện Nam Sách) 11,5 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Khoảng 19 giờ ngày 21.10.2017, Quyết đi làm về đến nhà thì thấy anh Đỗ Thế Anh đang quát vợ mình nên hai bên lời qua tiếng lại. Quyết đạp đổ xe máy mà Thế Anh đang ngồi, làm Thế Anh ngã xuống đất.

Hai bên tiếp tục xảy ra cãi cự, Quyết liên tục đấm vào đầu Thế Anh khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não và chết sau đó 10 ngày.

TÂM LUYẾN

(0) Bình luận
Mâu thuẫn dẫn đến chết người