Lừa xin việc, lĩnh án hơn 8 năm tù

25/10/2018 10:33

Tòa án Nhân dân TP Hải Dương tuyên phạt Dương Thị Phượng 8 năm 6 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sáng 24.10, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Dương Thị Phượng (sinh năm 1988, trú tại xã Minh Tân, Nam Sách) 8 năm 6 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phượng và chị Nguyễn Thị Thúy Nga (sinh năm 1996, trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) cùng học lớp sơ cấp dược khóa 2014-2015, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Tháng 3.2016, Phượng rủ chị Nga chung vốn mở hiệu thuốc. Đến tháng 7.2016, do kinh doanh thuốc thua lỗ, Phượng nảy sinh ý định lừa chị Nga lấy tiền. Do biết nguyện vọng của chị Nga và gia đình là sau khi ra trường sớm tìm được việc làm ổn định, Phượng đã nói dối đang làm tại Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa tỉnh nên có thể xin được cho chị Nga vào làm Khoa Cấp cứu với chi phí 254 triệu đồng. Từ tháng 7 - 10.2016, gia đình chị Nga đã đưa cho Phượng nhiều lần với số tiền 254 triệu đồng. Đến tháng 12.2016 Phượng lại nói dối gia đình chị Nga có đợt xét tuyển, nếu muốn vào biên chế phải bỏ thêm 50 triệu đồng nữa. Gia đình chị Nga đã chuyển cho Phượng thêm số tiền này. Đến tháng 3.2017, chị Nga biết Phượng không có khả năng xin việc cho mình đã yêu cầu Phượng trả lại toàn bộ số tiền trên. Đến nay, Phượng mới trả nhiều lần cho gia đình chị Nga 140 triệu đồng.

ĐOÀN TUYNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lừa xin việc, lĩnh án hơn 8 năm tù