Lĩnh hơn 14 năm tù vì tàng trữ và chứa chấp sử dụng ma túy

29/09/2020 21:21

Nguyễn Văn Cường phải chịu mức án 14 năm 6 tháng tù về tội mua bán chất ma túy và tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Chiều 28.9, Tòa án Nhân dân huyện Tứ Kỳ tuyên phạt Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1969) 14 năm 6 tháng tù về tội mua bán chất ma túy và tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; Nguyễn Văn Giáp (sinh năm 1984, cùng trú tại thôn Cự Lộc, xã Minh Đức, Tứ Kỳ) 14 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vào khoảng 12 giờ ngày 28.12.2019, Cường bán ma túy cho Giáp với giá 200.000 đồng tại nhà riêng ở thôn Cự Lộc. Sau đó, Cường cho Giáp và Bùi Văn Hanh (sinh năm 1996, cũng ở thôn Cự Lộc) sử dụng ma túy ngay tại nhà mình. Đến khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, Cường tiếp tục bán 1 túi nhỏ methamphetamine cho Giáp và Vũ Văn Trung (sinh năm 1994, ở khu La Tỉnh Bắc, thị trấn Tứ Kỳ).

CTV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lĩnh hơn 14 năm tù vì tàng trữ và chứa chấp sử dụng ma túy