Lĩnh 17 năm tù vì vận chuyển thuê heroin lấy 1 triệu đồng

14/05/2021 16:02

Nhận chuyển thuê heroin, Hoàng Thị Bích Việt (Lạng Sơn) đã phải trả giá quá đắt với 17 năm tù.

Sáng 14.5, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hoàng Thị Bích Việt (31 tuổi) đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Pá Chí, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn; ở số 6/16, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn (Lạng Sơn) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hồi 22 giờ 10 ngày 14.1.2021, tại km51+600, quốc lộ 5, hướng Hà Nội - Hải Phòng, thuộc địa phận phường Cẩm Thượng (TP Hải Dương), lực lượng Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) bắt quả tang Việt có hành vi cất giấu trong túi giữ nhiệt 5 gói nilon màu xanh, 2 gói nilon màu trắng có tổng trọng lượng 74,08g. Kết quả điều tra và Việt khai nhận các gói nilon cất giấu trên là heroin. Số heroin này thị nhận vận chuyển thuê từ TP Lạng Sơn về TP Hải Dương với tiền công 1 triệu đồng.

Thị bị tòa tuyên phạt 17 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị tạm giữ 15.1.2021.


Đối tượng Thuấn tại cơ quan công an

* Hồi 17 giờ 25 ngày 13.5, tại đường thôn Vạn Tải Tây, xã Hồng Phong, Công an huyện Nam Sách phát hiện, bắt quả tang Hồ Văn Thuấn (46 tuổi, ở thôn Tranh Đấu, xã Gia Xuyên, TP Hải Dương) đang cất giấu 1 gói ma túy có trọng lượng 0,296 g. Tại cơ quan công an, Thuấn khai đó là heroin mang theo người để sử dụng.

Thuấn nghiện ma túy và đã từng đi tù vì tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ việc tiếp tục được Công an huyện Nam Sách điều tra, làm rõ.

DANH TRUNG  

(0) Bình luận
Lĩnh 17 năm tù vì vận chuyển thuê heroin lấy 1 triệu đồng