Lấy trộm téc nước của mẹ

18/02/2020 17:48

Lợi dụng lúc mẹ không có nhà, Trọng đã lấy trộm 1 bộ cửa nhôm kính sơn giả gỗ, 1 bộ cánh cổng bằng kim loại, 1 téc nước, tổng trị giá hơn 6,8 triệu đồng.

Sáng 18.2, Tòa án Nhân dân huyện Kim Thành mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Nguyễn Văn Trọng (sinh năm 1986, ở thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên, Kim Thành) 15 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Chiều các ngày 10, 19 và 23.9.2019, lợi dụng lúc mẹ là bà Trần Thị Nga (sinh năm 1961) không có nhà, Trọng đã lấy trộm 1 bộ cửa nhôm kính sơn giả gỗ, 1 bộ cánh cổng bằng kim loại, 1 téc nước, tổng trị giá hơn 6,8 triệu đồng.

Công an thị xã Kinh Môn đã điều tra làm rõ Đỗ Thị Quỳnh (sinh năm 1999, ở xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, Nam Định) là đối tượng trộm cắp tài sản tại nhà chị Vũ Thị Non (sinh năm 1997, ở phường Thái Thịnh, Kinh Môn).

Hồi 0 giờ 30 ngày 14.2, lợi dụng sơ hở của chị Non, Quỳnh đã lấy trộm sợi dây chuyền vàng 2,8 chỉ trị giá khoảng 11 triệu đồng để trong ví của chị. 

NGUYỄN THỊ NHUNG - XT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lấy trộm téc nước của mẹ