Lại vào tù vì ma túy

29/06/2021 14:03

Sáng 29.6, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Văn Tuấn (47 tuổi) và tuyên phạt 16 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Khoảng 11 giờ 45 ngày 29.1.2021, Phạm Văn Tuấn (ở số 7/168 đường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương) đang ở nhà thì có một nam thanh niên (tự khai tên là Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1989, trú tại khu dân cư số 1, phường Nhị  Châu, TP Hải Dương) và anh Sái Quốc Hải (sinh năm 1971, ở số 7/107, đường Chi Lăng, TP Hải Dương) đến chơi. Tại phòng ngủ tầng  2, Thắng hỏi mua của Tuấn 1 gói heroin với số tiền 300.000 đồng. Tuấn đồng ý và mở túi da trên mặt bàn lấy heroin cho vào 1 gói giấy bạc và đưa cho Thắng. Ngay khi Thắng nhận gói ma túy thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương kiểm tra phát hiện, bắt quả tang thu giữ tang vật. Gói ma túy Thắng mua có trọng lượng 0,04 g.

Ngoài ra, Tuấn tự giao nộp cho lực lượng công an túi da màu đen chứa tổng số 19,123 g heroin, 17,774 g methamphetamine. Số ma túy này Tuấn khai là mua của một người phụ nữ ở khu vực đường tàu thuộc TP Hải Phòng với giá 7,5 triệu đồng rồi về chia thành các túi nhỏ để bán.

Tuấn là kẻ có nhân thân phức tạp, nhiều lần bị phạt tù vì các tội trộm cắp tài sản, chứa mại dâm và bị phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối với đối tượng tự khai là Thắng, trong thời gian làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương đã lợi dụng sơ hở bỏ trốn. Xác minh tại UBND phường Nhị Châu không có đối tượng nào có tên, tuổi như trên. Đối với người phụ nữ bán ma túy cho Tuấn cũng không xác định được nhân thân, lai lịch nên không có căn cứ để xử lý.


Đối tượng Phạm Công Cừ tại cơ quan điều tra

* Ngày 29.6, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh Hà truy tố 3 bị can tàng trữ trái phép chất ma túy để sử dụng gồm: Lê Thành Lương (sinh năm 1986); Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1978, cùng ở xã Cẩm Chế, Thanh Hà); Nguyễn Văn Sơn ở xã Tiền Tiến (TP Hải Dương).

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 45 ngày 27.5, tại đường tỉnh 390 thuộc khu 5 (thị trấn Thanh Hà), Lương đang cất giấu trái phép 0,301g heroin thì bị bắt giữ. Vào lúc 8 giờ 30 ngày 27.4, Cường đang cất giấu 1,702 g heroin tại nhà thì bị bắt giữ. Cường là lao động tự do, từng có 2 tiền án về tàng trữ trái phép chất ma túy, mới chấp hành hình phạt tù xong vào ngày 14.12.2020.

Vào hồi 7 giờ ngày 13.5, tại đường ngã 3 chợ Hương, thị trấn Thanh Hà, Sơn đang cất giấu trái phép 0,218 g heroin thì bị bắt giữ.  

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Hà đã quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Công Cừ (sinh năm 1983, ở xã Tân Việt) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, vào hồi 16 giờ ngày 24.6, tại đường tỉnh 390 thuộc khu 5 (thị trấn Thanh Hà), Cừ đang cất giấu 0,157 g heroin thì bị bắt giữ.

VĂN BÌNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lại vào tù vì ma túy