Không có tiền chuộc điện thoại, rủ nhau đi ăn trộm

26/08/2021 18:42

Khi rời khỏi nhà anh T. mấy mét, hai đối tượng bị Công an huyện Bình Giang và Công an xã Vĩnh Hồng bắt quả tang.

Sáng 26.8, Tòa án Nhân dân huyện Bình Giang tuyên phạt Vũ Văn Triệu (28 tuổi, ở thôn Phương Xá, xã Yết Kiêu) 9 tháng tù, Nguyễn Nhất Linh (29 tuổi, ở thôn Vô Lượng, xã Thống Nhất, cùng huyện Gia Lộc) 7 tháng tù đều về tội trộm cắp tài sản.

Khoảng 10 giờ ngày 1.6.2021, Linh đi xe máy đến nhà Triệu chơi, nói với Triệu không có tiền chi tiêu đã phải cầm cố chiếc điện thoại di động. Nghe vậy, Triệu rủ Linh đi trộm cắp tài sản.

Khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, hai đối tượng đi xe máy đến khu dân cư mới thuộc thôn My Khê, xã Vĩnh Hồng (Bình Giang) thấy khu đất trống trước cửa lán nhà anh P.V.T. để nhiều giàn giáo bằng tuýp sắt không có người trông coi, Linh dừng xe đứng ngoài cảnh giới còn Triệu vào trộm cắp.

Hai đối tượng lấy được 4 chân giáo, 1 thanh giằng chéo giàn giáo. Khi rời khỏi nhà anh T. mấy mét, hai đối tượng bị Công an huyện Bình Giang và Công an xã Vĩnh Hồng bắt quả tang. Tổng tài sản lấy trộm trị giá hơn 2,9 triệu đồng.

Triệu từng 2 lần vào tù, 3 lần bị xử phạt vi phạm hành chính do cướp giật, trộm cắp tài sản, sử dụng trái phép chất ma túy. Linh 2 lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản, sử dụng công cụ hỗ trợ không có giấy phép.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không có tiền chuộc điện thoại, rủ nhau đi ăn trộm