Khoảng 30 tấn cá thoát ra sông Kinh Thầy sau vụ tàu đâm vào lồng nuôi cá lồng

09/07/2021 13:30

Số lượng cá chép giòn và chép vảy bị thất thoát khoảng 30 tấn, 2 nhà tạm lợp bằng tôn, sắt cùng một số lồng nuôi cá bị hư hỏng hoàn toàn.



Hiện trường vụ va chạm trên sông Kinh Thầy

Sáng 9.7, anh Phan Đình Hùng ở thôn Trần Xá, xã Nam Hưng (Nam Sách) thông tin gia đình anh cùng cơ quan chức năng đã hoàn tất việc kiểm kê số lượng cá bị thất thoát sau vụ tàu vỏ sắt đâm phải một số lồng nuôi trên sông Kinh Thầy vào chiều 7.7.

Số lượng cá chép giòn và chép vảy bị thất thoát khoảng 30 tấn, 2 nhà tạm lợp bằng tôn, sắt cùng một số lồng nuôi cá bị hư hỏng hoàn toàn. Hiện gia đình anh Hùng đang cùng chủ tàu vỏ sắt thống nhất việc đền bù thiệt hại. Theo anh Hùng giá cá chép vảy đang được thương lái thu mua khoảng 50.000 đồng/kg; chép giòn từ 100.000 -120.000 đồng/kg.

Trước đó, vào hồi 19 giờ 30 ngày 7.7, tàu vỏ sắt PT - 2033, trọng tải gần 1.000 tấn (trên tàu không chở hàng) của anh Nguyễn Văn Huấn (sinh năm 1969, trú tại xã Tân Phương, huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ) đi từ hạ lưu sông Kinh Thầy lên thượng lưu. Khi đến Km 43 đoạn qua thôn Trần Xá, xã Nam Hưng, tàu mất lái đâm vào khu vực lồng nuôi cá nằm bên phải sông Kinh Thầy. Lúc xảy ra va chạm trong 16 lồng cá có khoảng 94 tấn cá. Toàn bộ số  lồng cá trên được gia đình anh Phan Đình Hùng cùng 4 hộ khác chung vốn đầu tư khoảng 10 tỷ đồng.

ĐỖ QUYẾT

(0) Bình luận
Khoảng 30 tấn cá thoát ra sông Kinh Thầy sau vụ tàu đâm vào lồng nuôi cá lồng