Kẻ đâm chết người vì bị đòi nợ 1 triệu đồng lĩnh án chung thân

08/10/2020 15:25

 Chỉ vì không kiềm chế được cơn tức giận trong lúc bị đòi nợ 1 triệu đồng, Vũ Đình Thế đã ra tay giết người và bị Tòa án Nhân dân tỉnh phạt tù chung thân.

Bị cáo Vũ Đình Thế bị Tòa án Nhân dân tỉnh phạt tù chung thân vì tội giết người

Tòa án Nhân dân tỉnh vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Vũ Đình Thế (32 tuổi, ở thôn Tân Hưng, xã Tân Việt, Bình Giang) tù chung thân về tội giết người.

Thế làm nghề bán hoa quả, quen biết anh Vũ Đình Ban (32 tuổi, trú tại thôn Lương Ngọc, xã Thúc Kháng) và anh Vũ Văn Trang (28 tuổi, ở thôn Phú Khê, xã Thái Học, cùng huyện Bình Giang). Ngày 13.5.2020, Thế vay của anh Ban 1 triệu đồng để mua hoa quả về bán và hẹn hôm sau sẽ trả.  Đến hẹn, không có tiền trả, Thế khất 2 ngày sau sẽ trả. Khoảng 19 giờ 30 ngày 16.5, anh Ban và anh Trang đến nhà Thế đòi tiền và xảy ra mâu thuẫn. Anh Ban tát vào má Thế một cái. Bực tức vì hành động trên, Thế liền cầm dao bầu đâm 2 nhát vào vùng bụng anh Ban. Sau đó, y tiếp tục cầm dao đâm 3 nhát vào mạn sườn, ngực trái, lưng anh Trang. Hậu quả, anh Ban chết trên đường đi cấp cứu, anh Trang do tránh được mấy nhát dao của Thế, chỉ bị thương ở cánh tay với thương tổn 5%.

Ngoài chịu án tù chung thân, tòa án buộc Thế phải bồi thường toàn bộ tiền mai táng phí, tổn thất tinh thần, chi phí khác cho gia đình anh Ban hơn 151 triệu đồng; có nghĩa vụ trợ cấp cho 3 người con của anh Ban mỗi cháu 800.000 đồng/tháng tính từ tháng 5.2020 đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Đồng thời, bồi thường tiền viện phí, ngày công lao động, tổn thất tinh thần cho anh Trang hơn 3,3 triệu đồng.

DT

(0) Bình luận
Kẻ đâm chết người vì bị đòi nợ 1 triệu đồng lĩnh án chung thân