Họp báo thông tin về sự cố sập giàn giáo tại công trường thi công Trung tâm Văn hóa xứ Đông

23/10/2019 18:18

Chiều 23.10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh tổ chức họp báo thông tin về sự cố sập giàn giáo xảy ra tối 22.10 tại công trường thi công Trung tâm Văn hóa xứ Đông (TP Hải Dương).

>> Sức khoẻ các nạn nhân vụ sập giàn giáo đã ổn định


Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi họp báo

Theo lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, chiều 23.10, anh Nguyễn Văn Hùng (36 tuổi, ở xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, Bắc Giang) là 1 trong 5 nạn nhân vụ tai nạn đã xuất viện. Dự kiến, ngày 24.10, nạn nhân thứ hai là chị Trần Thị Định (42 tuổi, ở xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, Nam Định) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng sẽ xuất viện.

3 nạn nhân còn lại là các anh Ngô Kim Bình (33 tuổi), Lê Xuân Tín (25 tuổi, cùng ở xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) và Trần Văn Dũng (52 tuổi, ở huyện Xuân Trường, Nam Định) đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, sức khỏe tiến triển tốt, dần ổn định.

Cả 5 lao động trên làm việc cho nhà thầu phụ là Công ty CP Xây dựng - Đầu tư phát triển Bạch Đằng ở phường Lãm Hà, quận Kiến An (TP Hải Phòng). Các lao động làm công việc đổ bê-tông, làm việc trong thời hạn dưới 30 ngày, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Khi có công việc thực hiện đổ bê-tông, họ mới vào công trường làm việc.

Hiện chủ đầu tư, các nhà thầu tạm dừng thi công, khắc phục sự cố. Các đơn vị cam kết rà soát toàn bộ công tác an toàn lao động tại công trường và chỉ tiếp tục thi công khi các cơ quan chức năng cho phép. Nhà thầu thi công cam kết hỗ trợ điều trị, bảo đảm đầy đủ quyền lợi của các công nhân bị nạn.

Như tin đã đưa, khoảng 20 giờ 20 ngày 22.10, khi 6 lao động đang đổ bê-tông sàn tầng 4, độ cao 15,6 m thì khoảng 100 m2 giàn giáo đổ sập xuống sàn tầng 1 làm 5 người ngã xuống dưới.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Anh Bình và anh Tín bị mắc kẹt tại hiện trường do số lượng lớn giàn giáo đè lên. Lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, nhân viên y tế phối hợp với các đơn vị thi công giải cứu 2 công nhân. Đến khoảng 0 giờ 50 ngày 23.10, cả hai nạn nhân đã được cứu ra ngoài, đưa đi cấp cứu kịp thời.

Trung tâm Văn hóa xứ Đông có tổng mức đầu tư trên 648 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Liên danh nhà thầu xây dựng công trình gồm các Công ty: CP Bạch Đằng 5, Đầu tư và Thương mại quốc tế Huy Hoàng, Xây dựng Bạch Đằng 201.

Chiều 23.10, UBND tỉnh đã quyết định hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng. Các cơ quan chức năng của tỉnh đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tại nạn.

HOÀNG BIÊN - ĐỖ QUYẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Họp báo thông tin về sự cố sập giàn giáo tại công trường thi công Trung tâm Văn hóa xứ Đông