Gần 69 năm tù cho 5 đối tượng cướp tài sản

03/07/2020 12:57

5 bị cáo ở TP Hải Dương và tỉnh Hưng Yên bị tuyên phạt mỗi người từ 12 - hơn 15 năm tù giam về tội cướp tài sản.

Tòa án Nhân dân tỉnh vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Đinh Tiến Phương (sinh năm 1980, ở phường Quang Trung) 15 năm 6 tháng tù, Phùng Văn Thành (sinh năm 1984, ở phường Ngọc Châu) 15 năm 3 tháng tù, Đặng Việt Cường (sinh năm 1986, ở phường Nhị Châu, cùng TP Hải Dương) 14 năm tù, Đoàn Doãn Đại (sinh năm 1991, trú tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ) 12 năm tù, Nguyễn Văn Định (sinh năm 1996, trú tại thị xã Mỹ Hào, cùng tỉnh Hưng Yên) 12 năm tù về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng, Công ty CP QTC Việt Nam (TP Hà Nội) do anh Phan Đức Quỳnh (sinh năm 1978, ở quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) làm Tổng Giám đốc mua bê tông tươi của Trạm trộn bê tông số 2 (Công ty TNHH Xây dựng và đầu tư thương mại Hợp Thành ở huyện Cẩm Giàng) và còn nợ 553 triệu đồng.

Khoảng 15 giờ ngày 17.6.2019, tại phòng điều hành công trình của Công ty ICCONS thuộc khu công nghiệp Đại An 2 (TP Hải Dương), Thành là nhân viên kinh doanh của Trạm trộn bê tông số 2 cùng Phương, Cường, Đại, Định đã đánh, đe dọa và buộc anh Quỳnh viết giấy biên nhận vay tiền, giao xe ô tô hiệu Mitsubishi - Triton 29C-698.41 trị giá 540 triệu đồng thuộc sở hữu của Công ty CP QTC Việt Nam do anh Quỳnh đang quản lý.

DT

(0) Bình luận
Gần 69 năm tù cho 5 đối tượng cướp tài sản