Gã cướp biến thái sa lưới

21/07/2019 14:01

Gã cướp ẩn núp ở những vị trí khuất tại các đoạn đường vắng vào sáng sớm hoặc buổi tối chờ con mồi là những phụ nữ đi một mình ra tay sàm sỡ. Khi nạn nhân bỏ chạy y sẽ chiếm đoạt tài sản của họ.



Gây án quái dị

Sáng sớm 20.6, tại trụ sở cơ quan Công an TP Hải Dương xuất hiện một phụ nữ với gương mặt thất thần sợ hãi. Chị tên Nguyễn Thị L. (sinh năm 1983, ở TP Hải Dương), vừa bị cướp mất điện thoại, tiền cùng một số giấy tờ. Đối tượng gây án là một gã đàn ông đi xe máy Honda SH. Trước khi cướp tài sản, chị còn bị gã giở trò sàm sỡ.

Qua lời kể của chị, vụ việc nhanh chóng được dựng lại. Theo đó, vào khoảng 4 giờ 10 cùng ngày, chị L. một mình lái xe máy Honda Airblade theo hướng từ đường Ngô Quyền (TP Hải Dương) đi huyện Nam Sách. Khi qua cầu Hàn khoảng 2,5 km (thuộc địa phận xã Thượng Đạt, TP Hải Dương), chị L. phát hiện gã đàn ông đi xe máy phóng vọt lên chặn đường. Chị L. bối rối chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì gã xuống xe chẳng nói chẳng rằng tiến tới dùng tay sờ soạng vùng ngực chị. Thấy chị co rúm người sợ hãi, gã biến thái không dừng lại mà vạch quần cố ý để lộ bộ phận sinh dục cho chị L. nhìn thấy. Trước hành động bất thường của gã, chị L. hoảng sợ bỏ lại xe máy chạy trốn. Chạy được khoảng 300 m, thấy gã đàn ông không đuổi theo, chị L. dừng lại quan sát. Gã mở cốp xe máy của chị L. lấy 1 điện thoại Samsung A920, một số giấy tờ tùy thân cùng 3 triệu đồng rồi bỏ đi. Tổng số tài sản chị L. bị tên cướp lấy khoảng 12 triệu đồng.

Đợi khi tên cướp đã bỏ đi, chị L. mới cố trấn tĩnh trở lại lấy xe máy rồi đến cơ quan công an trình báo.

Lộ diện thủ phạm

Tiếp nhận sự việc, Công an TP Hải Dương đã xuống hiện trường và tung lực lượng điều tra, xác minh làm rõ. Trung tá Đặng Xuân Hoàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hải Dương cho biết quá trình điều tra gặp khá nhiều khó khăn bởi lẽ đây là thủ đoạn gây án mới. Thủ phạm gây án ở nơi vắng vẻ vào sáng sớm. Nạn nhân mà đối tượng nhắm tới là phụ nữ đi một mình. Việc khoanh vùng đối tượng cũng gặp trở ngại bởi địa bàn thành phố quá rộng. Từ tình tiết vụ việc, cách thức gây án không theo phương thức thường thấy, lực lượng công an nhận định thủ phạm không phải là đối tượng hình sự thuộc diện quản lý. Nhưng nếu vụ việc không được làm sáng tỏ sẽ gây hoang mang dư luận. Công an TP Hải Dương đã tiến hành rà soát toàn bộ địa bàn thành phố và các huyện Nam Sách, Thanh Hà, Cẩm Giàng. Đồng thời bố trí lực lượng mật phục tại các khu vực vắng vẻ mà thủ phạm có khả năng xuất hiện gây án.

Sau gần 20 ngày kiên trì điều tra, lực lượng trinh sát đã xác định được đối tượng nghi vấn. Tối 10.7, đối tượng xuất hiện tại một đoạn đường vắng vẻ thuộc xã Nam Đồng (TP Hải Dương) với các biểu hiện chuẩn bị gây án, các trinh sát đã tiến hành bắt giữ. Y là Bùi Quý Hải (sinh năm 1983, trú tại phường Quang Trung, TP Hải Dương). Qua đấu tranh, Hải khai nhận đã gây ra vụ cướp trên. Y còn khai trước đây đã thực hiện một số vụ việc cũng với thủ đoạn tương tự. Nạn nhân mà Hải nhắm tới là phụ nữ đi xe máy một mình ở các đoạn đường vắng vẻ vào sáng sớm hoặc buổi tối. Mỗi lần gây án, Hải thường núp ở các vị trí khuất chờ nạn nhân xuất hiện rồi phóng xe máy đuổi theo chặn đường. Sau đó y giở trò sàm sỡ, để lộ bộ phận sinh dục. Khi nạn nhân bỏ chạy thì chiếm đoạt tài sản rồi bỏ đi.

Qua điều tra, Hải đã có gia đình và 2 con nhỏ. Vợ Hải hiện chuẩn bị sinh con thứ ba. Tại địa phương, y chưa có tiền án, tiền sự hay vi phạm pháp luật. Mặc dù làm nghề tự do song kinh tế gia đình cũng không đến nỗi khó khăn. Khi Hải bị bắt, không chỉ địa phương mà gia đình cũng khá bất ngờ. Hiện Công an TP Hải Dương đang hoàn tất thủ tục hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Từ vụ việc trên, người dân, nhất là phụ nữ cần nâng cao cảnh giác. Không nên đi một mình ở các tuyến đường vắng vẻ vào lúc sáng sớm hoặc buổi tối để tránh trở thành con mồi cho các đối tượng tội phạm ra tay gây án.

NGUYÊN DÃ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gã cướp biến thái sa lưới