Dập tắt hoàn toàn vụ cháy ở cơ sở gỗ ép

01/02/2020 21:06

Sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy, đến 20 giờ ngày 1.2, tàn lửa của đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.



Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ dập tắt những điểm có nguy cơ bén lửa

Dù từ 6 giờ sáng 1.2, đám cháy tại cơ sở sản xuất gỗ ép của ông Đỗ Xuân Tươi ở thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang) đã cơ bản được khống chế, nhưng trong nhà kho vẫn có những điểm có nguy cơ bén lửa. Sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy, đến 20 giờ cùng ngày, tàn lửa của đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. 

Công tác chữa cháy gặp khó khăn do nhà xưởng chứa mùn cưa là nguyên liệu dễ cháy. Mùn cưa đóng thành bao, xếp chồng cao 5-6m kín đặc nên dễ bén lửa và dễ phát tán.

Hiện trường sau vụ cháy

Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải phá dỡ tôn quây để bốc xới mùn cưa kết hợp phun nước dập tàn lửa.

PV

(0) Bình luận
Dập tắt hoàn toàn vụ cháy ở cơ sở gỗ ép