Công an TP Hải Dương: 100% quân số làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tối 10.12

10/12/2019 15:48

Công an TP Hải Dương bố trí 100% quân số làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30.


Lực lượng Công an TP Hải Dương phân luồng giao thông sau trận bán kết giữa đội tuyển U22 Việt Nam với đội tuyển U22 Campuchia

Sáng 10.12, đại diện Công an TP Hải Dương cho biết đơn vị bố trí 100% quân số làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 giữa đội tuyển U22 Việt Nam với đội tuyển U22 Indonesia diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay 10.12. Lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự-cơ động tổ chức 8 chốt hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các ngã ba, ngã tư ở các tuyến đường trục chính như Ngô Quyền, Nguyễn Lương Bằng, Lê Thanh Nghị, Phạm Ngũ Lão, đại lộ Hồ Chí Minh, Trần Hưng Đạo, Thanh Niên... 4 tổ công tác khác làm nhiệm vụ xử lý tai nạn giao thông, tuần tra công khai kết hợp hóa trang trên các tuyến đường để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông như đua xe, gây gổ đánh nhau. Lực lượng chức năng cũng sẽ kịp thời ngăn chặn những hành vi cổ vũ quá khích, phản cảm...

Công an tỉnh cũng đã có văn bản chỉ đạo công an các địa phương, đơn vị nghiệp vụ liên quan bố trí lực lượng sẵn sàng các phương án, tổ chức thực hiện nhiệm vụ để bảo đảm các hoạt động cổ vũ, ủng hộ của người dân với đội tuyển U22 Việt Nam diễn ra an toàn, lành mạnh; đồng thời sẵn sàng xử lý các tình huống đột xuất xảy ra.

PV

(0) Bình luận
Công an TP Hải Dương: 100% quân số làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tối 10.12