Công an Thanh Miện triệt phá 2 vụ "tín dụng đen"

26/08/2021 16:34

Công an huyện Thanh Miện đã triệt phá 2 vụ "tín dụng đen", góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. 


Đối tượng Trần Văn Tuyên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Miện vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dung (37 tuổi, ở xã Cù Vân, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) và Trần Văn Tuyên (37 tuổi, ở thôn Đạo Lâm, xã Phạm Kha, Thanh Miện) cùng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Khoảng 9 giờ 10 ngày 18.7, tại nhà trọ của Dung ở thôn Thọ Trương (xã Lam Sơn), Công an huyện Thanh Miện bắt quả tang đối tượng này đang thu 40,8 triệu đồng là tiền lãi 2 tháng của số tiền 170 triệu đồng Dung cho anh Đ.V.N., ở xã Hồng Quang (Thanh Miện) vay từ ngày 18.5.2021. Qua xác minh, Công an huyện làm rõ, Dung đã cho vay với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày, gấp 7,3 lần mức lãi suất cao nhất theo Bộ luật Dân sự năm 2015.


Đối tượng Dung bị bắt quả tang khi nhận tiền lãi của người dân

Ngày 27.5, Công an huyện Thanh Miện nhận được tin báo về việc chị L.T.L., ở xã Thanh Tùng (Thanh Miện) do chưa có tiền trả Tuyên nên đối tượng này thuê một số người đến nhà chị đòi nợ và gây mất trật tự tại địa phương. Qua điều tra, Công an huyện làm rõ, từ tháng 7.2019 đến tháng 5.2021, chị L. có vay của Tuyên 30 triệu đồng với mức lãi suất là 10.000 đồng/triệu/ngày. Với mức lãi suất trên, Tuyên đã cho vay gấp 18,25 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015, thu lợi bất chính 84 triệu đồng. Đối tượng Tuyên thường xuyên thuê một số người có nhân thân xấu để đi đòi nợ.

DT

(0) Bình luận
Công an Thanh Miện triệt phá 2 vụ "tín dụng đen"