Công an huyện Nam Sách chống tội phạm trộm cắp tài sản

21/01/2020 09:46

​Thời gian qua, Công an huyện Nam Sách đã điều tra làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản, nhất là những tháng cuối năm.


Đối tượng Chương và Hùng tại cơ quan công an

Ở huyện này xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy, tiền mặt, điện thoại di động... Phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh, có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài địa bàn. 

Các đối tượng thường lợi dụng sự lơ là, mất cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của người dân và cơ quan, doanh nghiệp dịp cuối năm để trộm cắp. Trước khi gây án, chúng tìm hiểu kỹ địa bàn, quy luật đi lại, sinh hoạt và những sơ hở của gia chủ rồi lợi dụng ban đêm hoặc thời điểm người nhà đi vắng để cạy phá khóa cửa, đột nhập trộm cắp tài sản. Khi bị phát hiện, chúng sẵn sàng dùng hung khí để chống trả nhằm tẩu thoát.

Khoảng 2 giờ sáng 17.12.2019, Nguyễn Ngọc Anh (sinh năm 1986 ở thôn Đụn, xã Nam Hồng) lén lút đột nhập vào nhà bà Nguyễn Thị Phụng (sinh năm 1948) và nhà anh Vương Đình Hải (sinh năm 1993) cùng ở thôn La Đôi, xã Hợp Tiến để lấy trộm 3 con gà.

Khi đang bắt gà, Ngọc Anh bị ông Phan Văn Chiếu (sinh năm 1955) và ông Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 1964) ở cùng thôn phát hiện, hô người dân đuổi bắt. Ngọc Anh đã dùng gậy kim loại, bình xịt hơi cay để hành hung, chống trả lại hai ông để tẩu thoát.

Bản thân Ngọc Anh đã từng bị Tòa án Nhân dân huyện Thanh Hà kết án 8 tháng tù giam. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can này.

Gần đây nhất, ngày 6.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Hùng (16 tuổi, ở thôn Trần Xá, xã Nam Hưng) và Hoàng Xuân Chương (16 tuổi, ở xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, Bắc Giang) về tội trộm cắp tài sản.

Khoảng 8 giờ sáng 31.12, lợi dụng lúc gia đình ông Nguyễn K. V. ở thôn Trần Xá, xã Nam Hưng không có người ở nhà, Hùng và Chương trèo tường, dùng dao cậy cửa đột nhập. Bọn chúng cạy tủ, lấy trộm hơn 160 triệu đồng của nhà ông V. để mang đi tiêu xài.

Qua đấu tranh khai thác, cũng với thủ đoạn trên, Hùng và Chương khai nhận còn thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp khác trên địa bàn thôn Trần Xá, lấy đi nhiều tài sản có giá trị lớn là tiền mặt, điện thoại di động, vàng trang sức...

Tất cả tài sản chúng trộm cắp được đều mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Hùng và Chương đã bỏ học. Riêng Hùng đã vào trường giáo dưỡng năm 2018.

Công an huyện Nam Sách đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả công tác phòng chống các loại tội phạm nói chung và tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng. Công an huyện chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt với các ổ nhóm, đối tượng trộm cắp.

Thượng tá Vũ Khắc Linh, Phó Trưởng Công an huyện Nam Sách cho biết: "Bên cạnh việc tập trung đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm trộm cắp tài sản, lực lượng Công an huyện còn đẩy mạnh phòng ngừa, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, ký cam kết, vận động người dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm; quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại địa phương; xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay từ cơ sở với phương châm "Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ an ninh trật tự".

Kịp thời trấn áp tội phạm trộm cắp cuối năm để nhân dân đón Tết an vui, Công an huyện tiếp tục chỉ đạo công an các xã, thị trấn tăng cường nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, nhất là các đối tượng có tiền án; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Các địa phương cũng cần thường xuyên tuyên truyền, thông báo tình hình trộm cắp tài sản để nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, có biện pháp phòng ngừa, chủ động bảo vệ tài sản và tích cực tố giác tội phạm.

ĐINH NGA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công an huyện Nam Sách chống tội phạm trộm cắp tài sản