Sức khoẻ các nạn nhân vụ sập giàn giáo đã ổn định

23/10/2019 08:09

Thông tin trên do bác sĩ Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cho biết sáng 23.10.

Xem clip


Do trọng lượng lớn dàn giáo sắt đè lên các nạn nhân nên việc giải cứu gặp khó khăn

Theo đó, sức khoẻ anh Ngô Kim Bình, 33 tuổi, ở xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá) đã tiến triển tốt, dần ổn định. Anh Bình là người bị thương nặng nhất trong vụ sập giàn giáo tại công trường thi công Trung tâm Văn hoá xứ Đông (TP Hải Dương) vào hồi 20 giờ 15 ngày 22.10. Anh Bình bị dập phổi, suy hô hấp, gia đình đã xin chuyển anh lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) điều trị.


Đến 0 giờ 30 ngày 23.10, các nạn nhân được đưa ra ngoài và đi cấp cứu tại bệnh viện

Sự cố sập giàn giáo xảy ra khi các công nhân đang thi công dầm sàn tầng 4. Khoảng 50 m2 giàn giáo bất ngờ bị đổ sập làm 5 công nhân bị thương. 

Ngoài anh Bình, các nạn nhân còn lại gồm: Nguyễn Văn Hùng (36 tuổi, ở xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, Bắc Giang), Trần Thị Định (42 tuổi, ở xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, Nam Định), Lê Xuân Tín (25 tuổi), Trần Văn Dũng (45 tuổi, cùng ở xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá) đều bị chấn thương không nghiêm trọng.


Sức khỏe của anh Ngô Kim Bình - người bị thương nặng nhất đã ổn định

Chị Định bị chấn thương ở đầu đang điều trị tại Khoa Ngoại II, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Anh Dũng bị gãy xương 2 bàn chân. Các anh Hùng, Tiến bị chấn thương phần mềm. Sáng 23.10, gia đình 3 công nhân Hùng, Dũng, Tiến xin chuyển lên tuyến trên điều trị.


Chị Định bị chấn thương ở đầu đang điều trị tại Khoa Ngoại II, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Trung tâm Văn hóa xứ Đông có tổng mức đầu tư trên 648 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Liên danh nhà thầu xây dựng công trình gồm các Công ty: CP Bạch Đằng 5, Đầu tư và Thương mại quốc tế Huy Hoàng, Xây dựng Bạch Đằng 201.

HOÀNG BIÊN - ĐỖ QUYẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sức khoẻ các nạn nhân vụ sập giàn giáo đã ổn định