Chí Linh trấn áp tội phạm ngay những ngày đầu đợt cao điểm

19/12/2020 17:35

Thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, Công an TP Chí Linh đã triệt phá nhiều vụ vi phạm pháp luật ngay trong những ngày đầu.


Đối tượng Bùi Bá Bắc gây ra nhiều vụ trộm cắp trong tỉnh

Trong những ngày đầu thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm nhằm tiếp tục giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIII của Đảng, Noel, Tết Dương lịch, Tết Tân Sửu 2021 và các sự kiện lớn của đất nước, các lễ hội đầu năm của tỉnh, Công an TP Chí Linh đã lập nhiều chiến công đấu tranh, triệt phá nhiều loại hình tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật.

Ngay buổi chiều ngày đầu thực hiện đợt cao điểm (diễn ra từ ngày 15.12.2020 - 28.2.2021), lực lượng Công an thành phố đã tiến hành kiểm tra, phát hiện chị Lê Thị Huyền Trang (29 tuổi, ở khu dân cư Nguyễn Trãi, phường Sao Đỏ) kinh doanh quần áo không có nguồn gốc, xuất xứ có tổng trị giá 60 triệu đồng.

Một ngày sau đó, Công an thành phố tiếp tục kiểm tra, phát hiện anh Nguyễn Mạnh Hà (33 tuổi, ở xã Bắc An) mua bán 1.300 chiếc túi xách nữ (trị giá khoảng 50 triệu đồng) không rõ nguồn gốc, xuất xứ của chị Lã Thị Quỳnh (29 tuổi, ở xã Hoàng Hoa Thám, cùng TP Chí Linh).

Bên cạnh chống hàng lậu, hàng giả, hàng không có nguồn gốc, xuất xứ, Công an TP Chí Linh quyết liệt đấu tranh với nhiều loại tội phạm nguy hiểm và đã triệt phá một số vụ trộm cắp, đánh bạc, mua bán ma túy trái phép.

Khoảng 6 giờ 45 ngày 16.12, lực lượng Công an thành phố bắt quả tang Nông Văn Cường (42 tuổi, ở khu dân cư Khê Khẩu, phường Văn Đức) và Hoàng Văn Hà (35 tuổi, trú tại khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, cùng TP Chí Linh) bán trái phép chất ma túy. Lực lượng công an đã lập biên bản thu giữ 47 gói giấy nhỏ chứa chất bột màu trắng. Các đối tượng khai nhận đó là heroin, có trọng lượng 1,659 g.

Xác định tội phạm trộm cắp tài sản sẽ tích cực hoạt động dịp cuối năm, lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng tập trung vào đối tượng này. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Chí Linh vừa điều tra, làm rõ đối tượng chuyên trộm cắp ở trong và ngoài địa phương. Ngày 29.11.2020, anh L.V.T. là công nhân, để xe máy ở phòng trọ tại phường Tân Dân đã bị kẻ gian lấy trộm cùng 1 tai nghe bluetooth. Tài sản mất cắp trị giá khoảng 7,7 triệu đồng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an thành phố đã điều tra, làm rõ tên Bùi Bá Bắc (33 tuổi, ở khu dân cư Mạc Động, phường Tân Dân) chính là kẻ gây ra vụ trộm trên. Qua đấu tranh, Bắc còn khai nhận thực hiện 1 vụ trộm cắp nữa tại địa bàn khác. Vụ trộm xảy ra ngày 14.12, Bắc đột nhập một công ty có trụ sở ở xã Thanh Quang (Nam Sách), dùng xà cầy nhiều lần cậy cửa phòng, két sắt, lấy cắp tiền mặt cùng tài sản có tổng trị giá 10 triệu đồng.

Ngoài các vụ việc trên, cũng trong ngày 16.12, Công an TP Chí Linh còn triệt phá một vụ đánh bạc tại xã Lê Lợi, với 7 đối tượng, thu giữ 70,7 triệu đồng cùng nhiều tang vật.

Vào khoảng 13 giờ ngày 18.12, Công an TP Chí Linh bắt quả tang Nguyễn Văn Đ., Phạm Hoàng P. (cùng ở phường Văn Đức) vận chuyển 5 hộp pháo nổ trọng lượng 6,7 kg do Trung Quốc sản xuất trên xe mô tô 34AB – 032.58 tại khu dân cư Bích Thủy, phường Văn Đức. Tại cơ quan công an, Đ. khai nhận mua số pháo trên của Nguyễn Vinh Q. (phường Thái Học). Tiến hành khám xét nhà Q., lực lượng công an thu giữ thêm gần 7 kg pháo nổ.

Điều đáng nói, 3 đối tượng trên mới sinh năm 2003, hiện là học sinh của một trường THPT ở TP Chí Linh. 

Thời gian tới, Công an TP Chí Linh tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, nhất là tại những vùng, tuyến giáp ranh, địa bàn trọng điểm nhằm bảo đảm an ninh trật tự trong những ngày lễ, Tết, dịp lễ hội xuân... 

DANH TRUNG - VĂN TÚ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chí Linh trấn áp tội phạm ngay những ngày đầu đợt cao điểm