Cháy nhà ở TP Hồ Chí Minh: Một người đã thiệt mạng

31/05/2020 17:52

Do thương tích nặng, ông Đỗ Viết Canh, một trong 7 nạn nhân được giải cứu trong vụ cháy nhà trên đường Lê Trọng Tấn (quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) vào sáng 31.5, đã không qua khỏi.



Liên quan đến vụ cháy căn nhà hai tầng trên đường Lê Trọng Tấn (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh), chiều 31.5, nguồn tin của phóng viên xác nhận một nạn nhân đã không qua khỏi. 

Nạn nhân tử vong là ông Đỗ Viết Canh (40 tuổi, tên thường gọi là Khôi).

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, trong vụ cháy căn nhà hai tầng trên đường Lê Trọng Tấn (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) vào sáng 31.5, lực lượng chức năng và người dân đã đưa 5 người đến bệnh viện cấp cứu. Hai người khác được lực lượng chức năng cùng với người dân hướng dẫn thoát nạn ra ngoài an toàn.

Trong đó, ông Đ.V.C. (64 tuổi, cha của ông Đỗ Viết Canh) bị thương nhẹ do tham gia chữa cháy và cứu người đã chuyển đến một phòng khám đa khoa để điều trị, sức khỏe đã ổn định.

Ông Đỗ Viết Canh và vợ là chị N.T.H. bị thương được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Do thương tích nặng nên ông Canh đã không qua khỏi, mất tại bệnh viện. 

Hai con của vợ chồng ông Đỗ Viết Canh là cháu Đ.L.P.T. (11 tuổi) và Đ.N.P. (10 tuổi) bị thương đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra.


Lực lượng chức năng tại hiện trường 

Như đã đưa tin, khoảng gần 7 giờ sáng 31.5, lực lượng chức năng nhận được tin báo căn nhà 2 tầng trên đường Lê Trọng Tấn (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) xảy ra hỏa hoạn.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Tại hiện trường, đám cháy bùng phát mạnh, cột khói bao trùm căn nhà và có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tiếp cận triển khai công tác cứu người và dập tắt đám cháy, đưa 5 người mắc kẹt trong căn nhà ra ngoài. Hai người khác được lực lượng chức năng cùng với người dân hướng dẫn thoát nạn ra ngoài an toàn.

Bước đầu lực lượng chức năng ghi nhận vụ cháy gây thiệt hại một số vật dụng trong căn nhà, diện tích cháy khoảng 50 mét vuông.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Cháy nhà ở TP Hồ Chí Minh: Một người đã thiệt mạng