Cặp vợ chồng siêu lừa xuất khẩu lao động lĩnh án

10/07/2019 11:00

Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên phạt Lê Văn Dụng tù chung thân, Hà Thị Hằng 16 năm tù giam, Đỗ Thị Hạnh 15 năm 6 tháng tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo tại tòa

Ngày 9.7, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Lê Văn Dụng (sinh năm 1972) tù chung thân; Hà Thị Hằng (sinh năm 1977, vợ Dụng, cùng trú ở phường Lê Thanh Nghị) 16 năm tù giam; Đỗ Thị Hạnh (sinh năm 1983, ở phường Phạm Ngũ Lão, cùng TP Hải Dương) 15 năm 6 tháng tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mặc dù không được cấp giấy phép và không có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động nhưng từ tháng 2.2017-1.2018, Lê Văn Dụng, Giám đốc và Hà Thị Hằng, Phó Giám đốc kiêm thủ quỹ Công ty TNHH Hợp tác quốc tế Quang Vinh (trụ sở tại phường Lê Thanh Nghị) đã thu hơn 24,6 tỷ đồng của 45 người có nhu cầu đi làm việc tại Australia. Do không thực hiện được cam kết trong hợp đồng, vợ chồng Dụng, Hằng đã chiếm đoạt của 30 người với tổng số tiền hơn 11,8 tỷ đồng.

Từ tháng 10.2017-12.2017, Hạnh đã nhận của vợ chồng Dụng hơn 1,6 tỷ đồng cùng 31 hồ sơ. Hạnh còn trực tiếp nhận của 23 người với tổng số tiền hơn 836 triệu đồng với lời hứa sang Australia lao động. Nhưng sau một thời gian chờ đợi, biết bị lừa các nạn nhân đã đòi lại tiền và trình báo cơ quan công an. Hiện Hạnh chưa trả tiền cho 18 người, với số tiền hơn 716 triệu đồng.

NGUYÊN DÃ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cặp vợ chồng siêu lừa xuất khẩu lao động lĩnh án