​Bị hành hung khi đòi nợ

26/02/2019 10:46

Ngày 25.2, đại diện Công an huyện Bình Giang cho biết đang điều tra, xác minh vụ việc một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc bị hành hung khi đòi nợ.

Vợ chồng chị D. tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Giang

Theo trình bày của chị Nguyễn Trúc D. (30 tuổi ở xã Long Điền, huyện Đông Hải, Bạc Liêu), khoảng ngày 24.2, chị D. và chồng là anh Dương Siêu T. (54 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) tìm đến xưởng sản xuất ở thôn Bình Cách, xã Bình Xuyên (Bình Giang) gặp vợ chồng người đàn ông tên A Lý (quốc tịch Trung Quốc) để đòi số nợ khoảng 600 triệu đồng. Khi vợ chồng chị D. đến thì A Lý cùng một số người ở xưởng sản xuất cầm dao đuổi đánh. Hậu quả, anh T. bị chấn thương lồng ngực, vai trái và gối phải; chị D. bị trật khớp cổ chân. Vợ chồng chị D. phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Giang.

Theo lời chị D., vợ chồng chị bán lòng lợn sấy khô cho vợ chồng A Lý từ tháng 10 đến 11.2018. Sau nhiều lần liên lạc đòi nợ nhưng không được, vợ chồng chị D. đến tìm gặp A Lý thì xảy ra sự việc trên.

PV

(0) Bình luận
​Bị hành hung khi đòi nợ