Bắt nhóm đối tượng mua bán "hàng nóng" trên mạng

08/01/2019 18:42

Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh vừa triệt phá đường dây mua bán linh kiện, công cụ hỗ trợ trái phép trên mạng xã hội.


Đối tượng Đỗ Thị Minh Tuyết tại cơ quan công an

Các đối tượng ở Hà Nội lập Fanpage “Gậy baton giá rẻ" trên Facebook để bán gậy ba khúc, đèn pin chích điện và một số linh kiện của gậy ba khúc. Qua mạng xã hội, một số đối tượng ở Hải Dương liên hệ mua về bán lại và gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau một thời gian xác minh, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh đã làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng gồm: Nguyễn Quang Thiện (sinh năm 1995, trú tại phường Trung Văn) và Đỗ Thị Minh Tuyết (sinh năm 1964, trú tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm) và Cao Đình Hai (sinh năm 1995, trú tại Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân, cùng TP Hà Nội).

Quá trình xác minh, từ tháng 10.2018, qua mạng xã hội zalo, Thiện đã liên hệ mua 300 chiếc gậy ba khúc, 38 chiếc đèn pin chích điện, 145 chiếc gậy baton qua Nguyễn Quý Dũng (đang học tập tại Trung Quốc). Sau đó, Dũng hướng dẫn Thiện đến gặp mẹ là Đỗ Thị Minh Tuyết lấy hàng. Số hàng này được Tuyết mua tại Lạng Sơn trước đó.

Cũng qua Fanpage “Gậy baton giá rẻ", từ tháng 10.2018, Cao Đình Hai mua của Thiện khoảng 100 chiếc gậy ba khúc giá 150.000 đồng/chiếc và đã bán được khoảng 70 chiếc với giá từ 350.000 - 390.000 đồng/chiếc.

Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh đã thu giữ 38 chiếc đèn phin chích điện, 258 chiếc gậy ba khúc cùng 140 phụ kiện các loại và đang lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

ĐỨC THỊNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắt nhóm đối tượng mua bán "hàng nóng" trên mạng