Bắt 2 nhóm trộm máy nông nghiệp

15/06/2021 18:05

Công an thị xã Kinh Môn vừa bắt 2 nhóm trộm cắp tài sản và tịch thu tang vật gồm chiếc xe ô tô Suzuki 15C-082.82 loại xe 0,5 tấn, 2 bánh lồng, 1 chiếc bừa, 1 chiếc phay đất đều bằng kim loại.


Các đối tượng cùng tang vật

Khoảng 1 giờ 30 ngày 1.6.2021, Lê Việt Anh (sinh năm 1987, ở thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc, Kim Thành) cùng Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1993, trú tại khu 7, phường Phú Thứ), Bùi Văn Chiều (sinh năm 1985, trú tại Quế Lĩnh, xã Thượng Quận), Bùi Quyết Dựng (sinh năm 1989, ở khu 2, phường Phú Thứ) đã lấy trộm 1 bánh lồng và 1 chiếc bừa, trị giá trên 3,8 triệu đồng của gia đình anh Nguyễn Văn Giầu trú tại khu dân cư Cổ Tân, phường An Phụ (cùng ở Kinh Môn).

Rạng sáng 8.6, Bùi Văn Chiều lại cùng một nhóm khác gồm Nguyễn Hữu Tuyền (sinh năm 1990), Nguyễn Hữu Cương (sinh năm 1988), Nguyễn Tiến Trường (sinh năm 1989) lấy trộm 1 chiếc máy phay đất trị giá 8 triệu đồng của gia đình ông Bùi Thanh Hùng ở cùng xã Thượng Quận, lấy 1 bánh lồng trị giá trên 1,6 triệu đồng của ông Nguyễn Văn Chăng (ở phường An Phụ, cùng thị xã Kinh Môn).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn đã ra quyết định khởi tố hình sự, khởi tố các bị can và ra lệnh bắt bị can Nguyễn Văn Dũng, Lê Việt Anh, Bùi Quyết Dựng, Bùi Văn Chiều và Nguyễn Tiến Trường. Các đối tượng đều nghiện ma túy, không có việc làm ổn định, thường vắng mặt tại địa phương.

MINH NGỌC

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắt 2 nhóm trộm máy nông nghiệp