3 thanh niên phải đi cải tạo vì cho vay nặng lãi

25/10/2019 10:33

Chiều 24.10, Tòa án Nhân dân huyện Kinh Môn xét xử vụ án Nguyễn Văn Mạnh cùng đồng phạm cho vay nặng lãi.

Tòa tuyên phạt Mạnh (sinh năm 1986, ở khu 6, thị trấn Minh Tân) 2 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ; Hoàng Duy Thảo (sinh năm 1987, ở thôn Ngư Uyên, xã Long Xuyên, cùng huyện Kinh Môn) 2 năm cải tạo không giam giữ; Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1985, ở khu 11, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh) 1 năm 9 tháng cải tạo không giam giữ cùng về tội cho vay nặng lãi.

Mạnh làm chủ quán cầm đồ ở thôn Ngư Uyên, xã Long Xuyên. Từ ngày 1.1 - 1.12.2018, Mạnh đã chỉ đạo Thảo và Thế Anh cho 14 người vay tổng số 390 triệu đồng với mức lãi suất từ 109,5% - 255,5%/năm, gấp 5 lần trở lên mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự. Mạnh đã thu lãi 90.620.000 đồng.

         ĐÀM TRANG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
     3 thanh niên phải đi cải tạo vì cho vay nặng lãi