2 chủ quán karaoke ở Thanh Hà và khách đến hát cùng bị phạt nặng

17/08/2021 11:15

2 chủ quán karaoke vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19. Các quán còn chưa đủ thủ tục kinh doanh.

Ngày 16.8, Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà quyết định xử phạt anh Phạm Tuấn Dũng, chủ quán karaoke 68 mức 37,5 triệu đồng; anh Nguyễn Xuân Vượng, chủ quán karaoke Phượng Hoàng 15 triệu đồng.

Cả 2 quán đều ở xã Thanh Khê (Thanh Hà), cùng bị Công an huyện phát hiện hoạt động bất chấp lệnh cấm trong mùa dịch vào ngày 9.8. 

Quán karaoke Phượng Hoàng chưa có giấy chứng nhận về an ninh trật tự, còn quán karaoke 68 chưa có giấy phép kinh doanh.

Cùng với 2 chủ quán, 7 khách hát tại quán karaoke Phượng Hoàng bị phạt mỗi người 2 triệu đồng; 8 khách hát tại quán karaoke 68 mỗi người bị phạt 1 triệu đồng, 1 khách bị phạt 3 triệu đồng do vi phạm nhiều lần.

MINH NGUYỆT

(0) Bình luận
2 chủ quán karaoke ở Thanh Hà và khách đến hát cùng bị phạt nặng