120 cảnh sát đột kích quán bar lớn nhất Cần Thơ

02/01/2018 15:16

Hơn 120 cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cần Thơ ập vào kiểm tra quán bar lớn nhất tại Tây Đô, phát hiện nhiều thanh niên sử dụng ma tuý.

0h ngày 1.1, hơn 120 cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cần Thơ phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bất ngờ kiểm tra quán bar No. 1 (vũ trường V18 cũ - phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

quán bar,vũ trường,Cần Thơ
Lực lượng chức năng kiểm tra quán bar No.1

Tại thời điểm kiểm tra, bên trong bar No.1 có khoảng 300 thanh niên từ các tỉnh ở miền Tây đến vui chơi, tổ chức sinh nhật, đón mừng năm mới. Lực lượng Công an đã dùng cảnh khuyển để truy tìm ma tuý.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện thu giữ 13 viên ma túy tổng hợp, 1 bịch ketamin, bịch thuốc lắc nghiền nát; 18 bình hút Shisa, 2 xe ô tô và nhiều xe máy. Gần 300 người tại quán bar No.1 được mời về trụ sở làm việc.

quán bar,vũ trường,Cần Thơ
Bên trong quán bar No. 1 tại thời điểm công an kiểm tra

Qua test nhanh, 64 người dương tính với ma tuý. Đặc biệt trong số những người này có Ngô Đình Minh (28 tuổi, ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội) tàng trữ 1 khẩu súng, hình dáng giống khẩu K59.

Theo Công an, Minh là đối tượng có 2 tiền án về cướp giật và trộm cắp tài sản.

quán bar,vũ trường,Cần Thơ
Cảnh khuyển được đưa đến để tìm kiếm ma tuý trong quán bar No. 1
quán bar,vũ trường,Cần Thơ
Công an phát hiện ma tuý trong quán bar

Như VietNamNet đưa tin, Sở VHTT&DL TP Cần Thơ đã ký quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vũ trường V18 Club mà Sở cấp cho bà Lâm Thị Quỳnh Như (39 tuổi) - người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Đầu tư Phát triển Miền Nam - Khách sạn Quốc tế, tại địa chỉ số 12 - 20, đường Hai Bà Trưng (phường Tân An, quận Ninh Kiều). Thời hạn thu hồi, buộc ngưng hoạt động từ ngày 31/3.

Theo cơ quan chức năng, kể từ khi được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh vũ trường đến ngày bị thu hồi (cấp ngày 18.12.2013), vũ trường V18 để xảy ra nhiều vụ gây rối, đánh, chém nhau gây thương tích dẫn đến chết người, làm mất an ninh trật tự gây bức xúc trong dư luận. Sau khi bị thu hồi giấy phép, đình chỉ kinh doanh, thời gian sau đó vũ trường này chuyển sang loại hình kinh doanh mới là quán bar.

Tại V18 từng xảy ra vụ nhân viên của vũ trường này đánh chết khách chỉ vì 5 ngàn đồng tiền giữ xe.

THIỆN CHÍ (Vietnamnet)

(0) Bình luận
120 cảnh sát đột kích quán bar lớn nhất Cần Thơ