Việt Nam ghi nhận 3 ca mắc COVID-19, đã cách ly ngay sau khi nhập cảnh

31/10/2020 21:20

Tính từ 6 -18 giờ ngày 31.10, Việt Nam ghi nhận 3 ca mắc mới (BN1178-1180), là ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại Khánh Hòa (1) và Đà Nẵng (2).

Đoàn xe chở các công dân về khu cách ly tập trung

Theo Bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 18 giờ ngày 31.10, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25.7 đến nay: 551 ca.

Tính từ 6-18 giờ ngày 31.10, Việt Nam ghi nhận 3 ca mắc mới (BN1178-1180), là ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại Khánh Hòa (1) và Đà Nẵng (2).

Ca bệnh 1178 (BN 1178) tại Khánh Hòa: nữ, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, có tiền sử tiếp xúc với ca dương tính với SARS-CoV-2 tại UAE.

Ngày 29.10, bệnh nhân từ UAE nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay QH9305, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 30.10, mẫu bệnh phẩm được gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 30.10, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Ca bệnh 1179 (BN 1179) tại Đà Nẵng: nữ, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Ca bệnh 1180 (BN 1180) tại Đà Nẵng: nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Ngày 29.10, các bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN5301, được cách ly tập trung ngay tại Trung tâm Huấn luyện Dự bị Động viên Đồng Nghệ (huyện Hòa Vang) và Trung tâm Huấn luyện Bồi dưỡng Kiến thức QP-AN/eBB971 (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Ngày 30.10, họ được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 30.10, cả 2 người dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 14.713 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 174 ngườ, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 13.208 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 1.339.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 6 ca, lần 2 là 4 ca, lần 3 là 7 ca.

Số ca tử vong: 35 ca. Số ca điều trị khỏi: 1.063 ca.

Theo Vietnam+

(0) Bình luận
Việt Nam ghi nhận 3 ca mắc COVID-19, đã cách ly ngay sau khi nhập cảnh