Số trẻ mắc bệnh tay-chân-miệng tăng

03/10/2018 13:15

Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi Hải Dương) đang điều trị cho khoảng 20 bệnh nhi mắc tay-chân-miệng.

Đây là con số khá cao so với mức điều trị khoảng 10 ca/ngày khi bệnh bắt đầu xuất hiện rải rác. Năm nay, bệnh tay-chân-miệng vẫn diễn biến phức tạp từ giữa tháng 6 đến nay. Do khâu phát hiện, điều trị kịp thời nên hầu hết các bệnh nhi không phải chuyển tuyến.

Vừa qua, ở một số tỉnh, thành phố trên cả nước có một số bệnh nhi tử vong vì bệnh tay-chân-miệng. Do đó, các bậc phụ huynh cần chú ý những dấu hiệu sức khỏe bất ổn của trẻ để kịp thời khám, điều trị. 

HUYỀN TRANG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Số trẻ mắc bệnh tay-chân-miệng tăng