Khẩn trương rà soát 2 trường hợp F1 ở xã Cẩm Chế

12/08/2020 11:10

Trước đây chị P. và anh M. thường sáng đi làm trên TP Hải Dương, tối về quê ở xã Cẩm Chế (Thanh Hà) nhưng nhiều ngày nay chị P. không về nhà.

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hải Dương, 2 trường hợp F1 là chị P. và anh M. (cùng 19 tuổi) ở xã Cẩm Chế (Thanh Hà) là nhân viên của giúp việc tại nhà hàng "Thế giới bò tươi" tại 36 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương) - nơi có trường hợp là ông V.D.B. nghi nhiễm Covid-19

Sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Thanh Hà đã khẩn trương xác minh lịch trình đi lại của hai trường hợp trên. Theo thông tin ban đầu từ UBND huyện, trước đây hai trường hợp trên thường sáng đi làm trên TP Hải Dương, tối về quê ở xã Cẩm Chế (Thanh Hà) nhưng nhiều ngày nay chỉ có anh M. về quê, còn chị P. không về nhà. Ban Chỉ đạo huyện vẫn tích cực rà soát thông tin, tiến hành phun khử khuẩn trong trường hợp cần thiết. 

Trước đó, sáng 9.8, huyện Thanh Hà đã đưa 14 trường hợp ở các xã Việt Hồng, Thanh An, Thanh Xá đi cùng chuyến bay VietJet 733 (từ Hải Phòng đến Nha Trang ngày 27.7) với bệnh nhân mắc Covid-19 số 751, đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện, lấy mẫu xét nghiệm. Đến sáng 12.8, Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà cho biết 14 trường hợp trên đều âm tính với Covid-19.

PV


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khẩn trương rà soát 2 trường hợp F1 ở xã Cẩm Chế