Hơn 570 trường hợp mắc tay-chân-miệng

27/10/2018 11:00

Đây là con số tăng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái (chỉ có hơn 80 trường hợp mắc).

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ ngày 22 đến 26.10, toàn tỉnh có 29 trường hợp mắc bệnh tay-chân-miệng, nâng tổng số ca mắc trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay lên 571 trường hợp, không có trường hợp tử vong hoặc biến chứng nặng.

Đây là con số tăng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái (chỉ có hơn 80 trường hợp mắc). Để chủ động phòng chống bệnh tay-chân-miệng, người dân cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, thực hiện tốt vệ sinh ăn uống. Thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hằng ngày của trẻ như đồ chơi, dụng cụ học tập...

Không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, phân và các chất thải của người bệnh phải được thu gom và đổ vào nhà tiêu. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần đưa trẻ đi khám tại cơ cở y tế.

HUYỀN TRANG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 570 trường hợp mắc tay-chân-miệng