Hơn 2.600 tiểu thương ở TP Hải Dương âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

13/08/2021 14:16

Xác định chợ dân sinh là nơi nguy cơ lây nhiễm bệnh Covid-19 cao, TP Hải Dương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho tiểu thương kinh doanh tại các chợ.

Tiểu thương chợ Chi Lăng (Nguyễn Trãi) chờ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

Sáng 13.8, lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Hải Dương cho biết 2.604 tiểu thương ở chợ dân sinh trên địa bàn thành phố âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Từ ngày 10-11.8, lực lượng y tế thành phố đã lấy mẫu xét nghiệm cho tiểu thương 13 chợ ở 11 phường, xã Thạch Khôi, Gia Xuyên, Thanh Bình, Trần Hưng Đạo, Tân Bình, Trần Phú, Quang Trung, Nguyễn Trãi, Ngọc Châu, Hải Tân, Ái Quốc. Đây là các chợ có nguy cơ lây nhiễm bệnh Covid-19 cao vì hoạt động giao thương đa dạng, sầm uất hơn. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh, thành phố sẽ tiếp tục lấy mẫu cho tiểu thương các chợ còn lại.

Trước đó, TP Hải Dương đã tạm dừng hoạt động 3 chợ An Ninh, chợ Con (phường Quang Trung) và chợ đông Ngô Quyền (phường Tân Bình) do có liên quan tới các ca bệnh Covid-19.

PV

(0) Bình luận
Hơn 2.600 tiểu thương ở TP Hải Dương âm tính lần 1 với SARS-CoV-2