Hải Dương phát hiện 7 người từng đến Bệnh viện Đà Nẵng và đi chuyến bay VN166

03/08/2020 05:34

Đến hết ngày 2.8, Hải Dương đã rà soát được tổng số 5.201 người về từ Đà Nẵng tính từ ngày 1.7 trở lại đây (tăng 335 người so với ngày 1.8), trong đó 2.273 người đã qua 14 ngày.


Bệnh nhân 397 và 2 trường hợp đi về từ Đà Nẵng có biểu hiện ho, sốt đang cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh

Đến hết ngày 2.8, toàn tỉnh có 3.117 người đang cách ly, trong đó có 343 người đang cách ly tại cơ sở y tế tập trung (tại khách sạn có 291 người, còn lại ở các bệnh viện tuyến tỉnh và Trung tâm Y tế tuyến huyện), 2.774 người cách ly tại nhà.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong ngày 2.8 đã rà soát, phát hiện được 7 người từng đến Bệnh viện Đà Nẵng và đi chuyến bay VN166.

2 người từng đi chuyến bay VN166 đang cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Nam Sách.

5 người liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng gồm 1 người đang cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc, 1 người ở Trung tâm Y tế TP Chí Linh, 1 người ở TP Chí Linh cách ly tại nhà, 2 người ở thị xã Kinh Môn đã qua 14 ngày.

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm những người này và đang rà soát những người tiếp xúc gần.  

Đến hết ngày 2.8, toàn tỉnh đã rà soát được tổng số 5.201 người về từ Đà Nẵng tính từ ngày 1.7 trở lại đây (tăng 335 người so với ngày 1.8), trong đó 2.273 người đã qua 14 ngày (tăng 1.045 người).

Đến ngày 2.8, toàn tỉnh có 26 người đi từ Đà Nẵng về đang có dấu hiệu ho, sốt (23 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính). Cộng dồn đến ngày 2.8, toàn tỉnh đã có 63 người có dấu hiệu sốt, ho (riêng sốt, ho trong ngày 2.8 là 7 người).

Ngành y tế cũng đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 2 trường hợp bị bệnh viêm đường hô hấp cấp nặng ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Các địa phương đang khẩn trương rà soát những người đi về từ Đà Nẵng và các vùng dịch như Quảng Nam, Quảng Ngãi, TP Hồ Chí Minh... Phân loại các trường hợp liên quan đến một số bệnh viện ở Đà Nẵng. Rà soát người đi tàu thủy có tiếp xúc với người nước ngoài hoặc từ nước ngoài trở về phải khai báo cụ thể. Các cơ sở y tế tiếp tục rà soát các đối tượng viêm đường hô hấp cấp tính nặng lấy mẫu sàng lọc Covid-19.

* Ngày 2.8, bệnh nhân 397 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 3 với SARS-CoV-2. Sau 3 lần âm tính, ngành y tế sẽ xem xét để cho bệnh nhân này ra viện.

​THẾ ANH

(0) Bình luận
Hải Dương phát hiện 7 người từng đến Bệnh viện Đà Nẵng và đi chuyến bay VN166