Bộ Y tế công bố ca nhiễm Covid-19 số 867 quê ở Hải Dương

12/08/2020 18:39

Bệnh nhân V.D.B. quê ở thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng (Bình Giang) là 1 trong 14 ca bệnh Covid-19 mới ghi nhận của cả nước. 13 ca còn lại tại TP Đà Nẵng.

Theo bản tin lúc 18 giờ ngày 12.8 trên trang tin về dịch Covid-19 của Bộ Y tế, bệnh nhân V.D.B. quê ở thôn Tuyển Cử , xã Tân Hồng (Bình Giang) là 1 trong 14 ca bệnh Covid-19 mới ghi nhận của cả nước. 13 ca còn lại tại TP Đà Nẵng. 

Theo Bộ Y tế, ngày 31.7, bệnh nhân có ho, mệt mỏi. Ngày 8.8., bệnh nhân B. đến khám tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sau đó về nhà con gái tại Thanh Trì (Hà Nội). Ngày 9.8, bệnh nhân khám và nhập Bệnh viện Thanh Nhàn với chẩn đoán viêm phổi nặng, ngày 10.8 được lấy mẫu xét nghiệm gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội, kết quả lần 1 âm tính. Ngày 11.8, lấy mẫu lần 2, kết quả xét nghiệm ở Bệnh viện Thanh Nhàn và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội đều dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, theo Sở Y tế Hải Dương, ngày 10.7, bệnh nhân đi làm trông xe tại nhà hàng Thế giới bò tươi của con gái ở số nhà 36 đường Ngô Quyền (TP Hải Dương). Khoảng 17 giờ ngày 31.7, bệnh nhân có triệu chứng nấc, ho và đã đi khám tại phòng khám của bác sĩ N.V.N. ở phường Tứ Minh (TP Hải Dương). Đến 19 giờ cùng ngày, bệnh nhân sốt trên 38 độ C, gia đình đã tự cho uống thuốc hạ sốt. Chiều ngày 1.8, bệnh nhân đi về quê Bình Giang bằng xe riêng của gia đình. Ngày 8.8, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Sau khi Sở Y tế Hà Nội xác nhận ông B. nhiễm Covid-19, từ tối 11.8 đến nay, Hải Dương đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch, nhất là ở TP Hải Dương và huyện Bình Giang. Thôn Tuyển Cử (xã Tân Hồng) và 1 dãy phố Ngô Quyền (TP Hải Dương) đã bị cách ly. Các cơ quan chức năng đã và đang khẩn trương truy vết, xác định các trường F1, F2, F3 để xử lý theo quy định.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bộ Y tế công bố ca nhiễm Covid-19 số 867 quê ở Hải Dương